Dự báo thời tiết ngày 22/7: Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Theo TTKTTVTW|21/07/2021 22:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 22/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 22/7 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 28-31 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, đêm ay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/7: Bắc Bộ có nơi mưa rất to