Dự báo thời tiết ngày 28/1: Hà Nội mưa nhỏ, trời rét

Theo TTKTTVTW|27/01/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/1/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ; có nơi dưới 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-23 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm,

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 8-10 độ, có nơi dưới 7 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ
Phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ
Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Miền Bắc rét đậm kéo dài trong và sau Tết Nguyên đán
    Moitruong.net.vn – Khoảng đêm về sáng ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), có một đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện gây mưa, mưa rào đều khắp. Trời chuyển rét sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 28/1: Hà Nội mưa nhỏ, trời rét