Dự báo thời tiết ngày 3/4: Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét.

Theo TTKTTVTW|02/04/2020 22:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 3/4, khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 3/4 các khu vực trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; riêng vùng núi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-32 độ.
Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 3/4: Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét.