EU hoãn thực thi luật chống phá rừng thêm một năm do lo ngại hệ thống công nghệ
Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định lùi thời điểm áp dụng Luật chống phá rừng (EUDR) thêm một năm, nhằm giải quyết những lo ngại về sự sẵn sàng của hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ thực thi.
Thông tin được Ủy viên Môi trường EU Jessika Roswall công bố ngày 23/9. Đây là lần thứ hai Brussels hoãn triển khai EUDR, đạo luật vốn dự kiến có hiệu lực từ 30/12 năm nay. Để chính thức được áp dụng, quyết định trì hoãn cần được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên EU phê chuẩn.
Theo Reuters, việc lùi thời hạn chưa đủ để xoa dịu phản ứng từ các đối tác thương mại lớn như Brazil, Indonesia và Mỹ. Các nước này nhiều lần cảnh báo luật sẽ gây thêm chi phí và ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu.

Bà Roswall khẳng định việc trì hoãn không liên quan tới sức ép từ Mỹ mà chỉ xuất phát từ nguy cơ hệ thống công nghệ quá tải. “Chúng tôi lo ngại về khối lượng dữ liệu khổng lồ cần xử lý và những rủi ro có thể phát sinh. Thời gian bổ sung là cần thiết để đánh giá kỹ lưỡng”, bà nói.
Luật chống phá rừng của EU yêu cầu các nhà xuất khẩu những mặt hàng như đậu nành, thịt bò, dầu cọ, gỗ và cao su phải chứng minh sản phẩm không liên quan đến hoạt động phá rừng. Đây được coi là nỗ lực nhằm chấm dứt khoảng 10% tình trạng phá rừng toàn cầu có nguồn gốc từ tiêu dùng nhập khẩu của châu Âu.
Tuy nhiên, không chỉ các nước đối tác phản đối, một số thành viên EU như Ba Lan và Áo cũng thừa nhận doanh nghiệp trong khối gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.
Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Môi trường Nghị viện châu Âu, đại diện EC bày tỏ lo ngại hệ thống công nghệ thông tin có thể “chậm đến mức không thể chấp nhận” và gây gián đoạn thương mại.
Quyết định hoãn luật vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ các tổ chức môi trường. “Mỗi ngày trì hoãn đồng nghĩa với việc thêm nhiều cánh rừng bị tàn phá, thêm cháy rừng và khí hậu cực đoan hơn”, Nicole Polsterer, nhà vận động tại tổ chức Fern, cảnh báo.