[Góc nhìn tuần qua] Điểm thi THPT phân hóa cao – Cẩn trọng khi lựa chọn nguyện vọng

Ban Biên tập Moitruong.net.vn|22/07/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Năm nay, lịch xét tuyển vào các trường ĐH lại diễn ra sớm hơn, việc đăng ký nguyện vọng chỉ còn 2 tuần thay vì 1 tháng như trước đó nên sau khi biết kết quả, nhiều thí sinh lại loay hoay lựa chọn nguyện vọng vì không biết là nên lựa chọn ngành nghề mình yêu thích hay lựa chọn ngành học “hot”.

XEM VIDEO: Góc nhìn tuần qua: Điểm thi THPT phân hoá cao – Cẩn trọng khi lựa chọn nguyện vọng

Sáng ngày 18/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả phân tích phổ điểm các môn thi để người dân, nhà quản lý giáo dục đánh giá được tình hình học tập của thí sinh, mức độ khó dễ của đề thi năm nay. Đây cũng là dữ liệu quan trọng để thí sinh tham khảo đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học.

Theo kết quả công bố, năm nay tỉ lệ thí sinh đạt điểm giỏi giảm so với các năm trước. Cả nước có tổng cộng 16.366 điểm 10, tăng 2,9 lần so với năm 2022 chủ yếu tập trung vào môn Giáo dục công dân và môn Lịch sử, cho thấy chất lượng giáo dục những môn học từng cho là phụ này đã được cải thiện.

Năm nay, toàn quốc có 656 bài thi bị điểm liệt. Hà Nội đứng đầu về số lượng thí sinh bị điểm liệt song cũng dẫn đầu 63 tỉnh thành về số điểm 10 với 1.232 bài thi. Việc dẫn đầu về điểm 10 lẫn điểm 1 của Hà Nội không phải hiện tượng mới bởi đây là năm thứ ba, từ Hà Nội liên tiếp có mặt trong top 10 tỉnh, thành có nhiều điểm 10 và điểm liệt. Bên cạnh những yếu tố khách quan như số thí sinh dự thi đông, trình độ học sinh không đồng đều ... thì một phần nguyên nhân là do một lượng lớn học sinh Hà Nội tham gia xét tuyển đại học bằng nhiều phương thức như thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ nên không đặt nặng cách thức thi truyền thống.

Năm nay, lịch xét tuyển vào các trường ĐH lại diễn ra sớm hơn, việc đăng ký nguyện vọng chỉ còn 2 tuần thay vì 1 tháng như trước đó nên sau khi biết kết quả, nhiều thí sinh lại loay hoay lựa chọn nguyện vọng vì không biết là nên lựa chọn ngành nghề mình yêu thích hay lựa chọn ngành học “hot”.

Dành lời khuyên cho các thí sinh đang băn khoăn lựa chọn ngành nghề, chuyên gia cho rằng nên lựa chọn nguyện vọng theo đam mê, sở thích và năng lực của bản thân, có sự tham khảo điểm chuẩn các năm trước để sắp xếp nguyện vọng sao cho hợp lý. Đối với thí sinh đã trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm thì chỉ nên đăng kí 1 – 2 nguyện vọng. Số lượng đăng ký tối ưu nhất là dưới 10 nguyện vọng, vừa đảm bảo trúng tuyển ngành học mong muốn vừa không lãng phí tiền bạc. Các thí sinh cũng cần có chiến thuật chọn ngành, chọn trường, tổ hợp xét tuyển phù hợp với cá nhân.

Bài liên quan
  • [Góc nhìn tuần qua] Đừng để “giặc” lửa đến nhà mới lo chạy
    Nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ từ những căn nhà kết hợp giữa ở và kinh doanh đã được cảnh báo rất nhiều trong thời gian qua, tuy nhiên, do ý thức phòng cháy, chữa cháy của người dân còn hạn chế, lại tận dụng tối đa không gian của căn nhà để kinh doanh khiến hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Góc nhìn tuần qua] Điểm thi THPT phân hóa cao – Cẩn trọng khi lựa chọn nguyện vọng