Hà Nội: Cá chết trắng tại hồ Yên Sở do thay đổi thời tiết

Tuấn Kiệt|07/07/2021 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đại diện lãnh đạo phường Yên Sở và Cty Thoát nước Hà Nội cho biết,, những ngày qua, nắng nóng khiến cá tại hồ Yên Sở chết, nổi trắng nhiều góc hồ, bốc mùi hôi thối.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, cá tại hồ Yên Sở (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đồng loạt chết, Ảnh Trần Cường

Hơn 2 tuần nay, người dân mỗi khi đi qua khu vực hồ Yên Sở (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng ngao ngán khi thấy cảnh cá chết nổi trắng nhiều góc hồ, bốc mùi nồng nặc.

Nhiều khu vực hồ Yên Sở cá chết dày đặc. Cá chết chủ yếu là rô phi, cá mè và cả cá dọn bể.

Thường xuyên đi tập thể dục quanh khu vực hồ Yên Sở, ông Lê Tuấn Trung (62 tuổi, trú P.Yên Sở) cho biết, khu vực hồ điều hoà này vốn là nơi người dân đi bộ, tập thể dục quanh năm, thế nhưng, những ngày vừa qua, cá chết hàng loạt khiến người dân thấy ngột ngạt, khó chịu.

“Hồ điều hoà Yên Sở bình thường rất mát, dễ chịu. Mỗi ngày 2 buổi sáng – chiều người dân tới tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Thế nhưng, cá chết bốc mùi quá nồng nặc nên mấy ngày gần đây, mọi người cũng không đến nhiều nữa. Tôi được biết, khu vực này không được phép nuôi thả cá nhưng không hiểu sao có rất nhiều loài cá nuôi như cá mè, cá trôi, cá chim… chết với số lượng rất lớn, cũng lên đến cả tấn cá”, ông Trung cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND P.Yên Sở cho biết, phường đã nắm được tình hình cá chết tại hồ Yên Sở vài ngày nay. Lực lượng chức năng cũng đã chỉ đạo dọn dẹp, vớt cá chết để bớt mùi hôi thối.

Theo vị lãnh đạo này, qua xác định nguyên nhân ban đầu, cá chết hàng loạt là do thay đổi thời tiết bất thường.

“Trước đó, Hà Nội trải qua những ngày nắng nóng gay gắt rồi mưa. Theo chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân có thể là do thay đổi thời tiết bất thường dẫn đến hiện tượng cá chết”, lãnh đạo UBND P.Yên Sở thông tin.

Tuấn Kiệt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cá chết trắng tại hồ Yên Sở do thay đổi thời tiết