Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 6 chung cư trên phố Vương Thừa Vũ (phường Khương Đình)
Trưa 14/4, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tầng 6 của chung cư số 2 Vương Thừa Vũ (phường Khương Đình, Hà Nội), khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người dân lo lắng.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h54 ngày 14/4. Vào thời điểm này, nhiều người đang di chuyển trên đường Trường Chinh phát hiện khói đen bốc ra từ một tòa chung cư gần đó. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh.
Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, bao gồm xe chữa cháy và xe thang từ các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9, 10, 13 đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu nạn.
.jpg)
Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định điểm cháy xuất phát từ căn hộ 604 ở tầng 6 của tòa nhà. Nhiều tổ công tác đã được triển khai đồng thời để khống chế đám cháy và kiểm tra, tìm kiếm người có thể bị mắc kẹt.
Lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ, hướng dẫn 3 người ở căn hộ 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn. Sau một thời gian ngắn, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê.
Được biết, tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc có quy mô 24 tầng. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Các vụ cháy nhà không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Khi xảy ra hỏa hoạn, lượng lớn khói bụi và khí độc như CO₂, CO, dioxin… được phát tán vào không khí, làm gia tăng ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, việc đốt cháy các vật liệu xây dựng, nhựa và đồ gia dụng còn tạo ra chất thải nguy hại, có thể ngấm vào đất và nguồn nước, gây ô nhiễm lâu dài. Bên cạnh đó, công tác chữa cháy sử dụng lượng lớn nước và hóa chất cũng có thể làm biến đổi hệ sinh thái xung quanh nếu không được xử lý đúng cách.




