Hà Nội: Kho đông lạnh bốc cháy dữ dội, nhiều xe máy bị thiêu rụi
Khoảng 6h40 sáng 11/4, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho đông lạnh nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình (Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu vực để xe máy bên trong kho có diện tích khoảng 100 m², cao một tầng, lợp mái tôn. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ kho đông lạnh. Tại hiện trường, cột khói đen kèm lửa bốc cao ngùn ngụt hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra trong ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc nên càng khiến nhiều người lo lắng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe máy chuyên dụng và 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực 13 và phân đội Trung Văn tới hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.
Đến khoảng 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi 6 xe máy, 1 ô tô chở hàng cũ, 1 tủ chứa thực phẩm đông lạnh cùng nhiều đồ dùng cũ khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, kho đông lạnh này được dựng bằng khung sắt trên phần đất nông nghiệp, thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án đường Vành đai 2.5.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Các vụ cháy nhà không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường. Khi xảy ra hỏa hoạn, một lượng lớn khói bụi và khí độc như CO₂, CO và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi bị phát tán vào không khí, làm gia tăng ô nhiễm và góp phần vào biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các vật liệu xây dựng và đồ dùng sinh hoạt bị đốt cháy có thể giải phóng kim loại nặng và hóa chất độc hại, thấm vào đất và nguồn nước xung quanh, gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Ngoài ra, việc dập lửa cũng có thể tạo ra nước thải chứa chất ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường nước nếu không được xử lý đúng cách.




