Hà Nội: Hội thảo công tác quản lý báo chí và kỷ niệm 92 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

19/06/2017 08:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều nay, ngày 19/6/2917, tại trụ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam(Liên hiệp hội) đã diễn ra Hội thảo công tác quản lý báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 92 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hoi-thao
Phát biểu tại khai mạc Hội thảo, Ông Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội cho biết: Liên hiệp hội là tổ chức chính trị, xã hội, là nơi hội tụ đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ, làm cầu nối giữa các hội thành viên với cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ tri thức của Liên hiệp hội; Đồng thời là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam, cũng như là đầu mối phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Liên hiệp hội là cơ quan có hệ thống nhiều cơ quan báo chí nhất. Những năm qua, các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp hội đã làm tốt vai trò của mình trong việc truyền thông, giám sát, phản biện xã hội. Đội ngũ người làm báo luôn học hỏi và trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Đặng Vũ Cảnh Linh – Trưởng Ban truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp hội cho biết: Tính đến tháng 4/2017, Liên hiệp hội có 103 cơ quan báo chí, và 402 ấn phẩm báo chí, trang tin điện tử tổng hợp. Liên hiệp hội đang quản lý 4 cơ quan báo chí trong đó có 02 cơ quan báo chí in và 02 cơ quan báo chí điện tử. Trong năm 2016, các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp hội đã tuân thủ đúng tôn chỉ mục đích và có rất ít cơ quan báo chí vi phạm pháp luật, không có cơ quan báo chí nào bị rút giấy phép.
Trong năm 2017, Liên hiệp hội tiếp tục siết chặt quản lý, yêu cầu các cơ quan chủ quản của các Viện và Trung tâm phải nêu cao trách nhiệm đối với cơ quan báo chí do mình quản lý nhằm hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và các quy định của pháp luật. Cũng trong buổi Hội thảo, Liên hiệp hội cũng xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy định về quản lý báo chí, xuất bản Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nhằm quản lý các cơ quan báo chí được sát sao hơn.
Cũng trong khuôn khổ của buổi hội thảo, ông Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội đã gửi lời chúc sức khỏe tới các nhà báo nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Mai Anh
   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hội thảo công tác quản lý báo chí và kỷ niệm 92 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam