Hà Nội lan tỏa thông điệp “Không khí sạch cho bầu trời xanh”
Sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp và đông đảo người dân Thủ đô. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường không khí, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Sáng nay ngày 1/11, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh”-“Clean Air for a Blue Sky” đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường không khí, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội tổ chức.
Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp và đông đảo người dân Thủ đô. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đồng thời thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với ô nhiễm không khí.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, một bầu không khí trong lành không chỉ là yếu tố đảm bảo sức khỏe con người, mà còn phản ánh trình độ văn minh của quốc gia hiện đại, là điểm đến an toàn cho nhà đầu tư công nghệ cao và là “thị thực xanh” hấp dẫn du khách quốc tế.

Tuy nhiên, những năm gần đây Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, khi chỉ số chất lượng không khí nhiều thời điểm ở mức “kém” đến “xấu”. Các nguyên nhân chính đến từ giao thông, xây dựng, công nghiệp làng nghề, đốt rơm rạ, chất thải sinh hoạt tự phát, cộng thêm ảnh hưởng của yếu tố thời tiết và địa hình bất lợi.
Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý chất lượng môi trường không khí, đặc biệt tập trung tại các đô thị lớn. Các biện pháp bao gồm tăng cường hệ thống quan trắc, cảnh báo, công khai thông tin chất lượng không khí cho người dân, kiểm soát nguồn phát thải, thúc đẩy giao thông xanh, năng lượng sạch, công nghiệp thân thiện môi trường và hạ tầng đô thị thông minh.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng thời đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về giải quyết ô nhiễm không khí, trước mắt tập trung vào khu vực vùng Thủ đô nhằm nâng cao hiệu quả quản lý liên vùng và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị. Thứ trưởng Lê Công Thành kêu gọi các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng hành động vì bầu trời xanh với ba nhóm giải pháp cụ thể:
Thứ nhất, giảm ô nhiễm ngay tại nguồn đó là từ mỗi phương tiện, bếp đun, nhà máy, công trình xây dựng, khởi đầu bằng những hành động nhỏ để tạo nên thay đổi lớn.
Thứ hai, phát huy vai trò cộng đồng trong giám sát, mỗi người dân trở thành một “mắt xích” trong mạng lưới giám sát môi trường, phát hiện và phản ánh kịp thời các hành vi gây ô nhiễm.
Thứ ba, lan tỏa lối sống xanh – sạch – bền vững, tăng cường trồng cây, bảo vệ sông hồ, giữ gìn “lá phổi xanh” của đô thị.

Tại sự kiện,ông Huỳnh Thành Đạt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, bảo vệ môi trường không khí không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, ông chia sẻ sự cảm thông sâu sắc với người dân miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ, sạt lở, đồng thời nhấn mạnh, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, Đảng và Nhà nước luôn coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững.
Khẳng định không khí sạch là tài nguyên vô giá, ông Huỳnh Thành Đạt cho rằng những chỉ số cảnh báo về chất lượng không khí không đơn thuần là dữ liệu khoa học, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về sự cấp bách của hành động. Việc cải thiện chất lượng không khí cần được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng kêu gọi đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng và doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Về phía đại diện các tổ chức quốc tế, bà Ramla Khalidi – Trưởng đại diện thường trú UNDP và bà Angela Pratt – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, bày tỏ sự đồng hành, chia sẻ cùng Thủ đô Hà Nội, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình vượt qua thách thức ô nhiễm không khí, hướng tới một tương lai khỏe mạnh, công bằng và bền vững cho mọi người dân.
Thay mặt chính quyền Thủ đô, ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định Hà Nội cam kết tiên phong trong công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí, kiên định mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp – đáng sống, nơi mỗi người dân đều được hít thở bầu không khí trong lành, an toàn và khỏe mạnh.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: “Với sự chỉ đạo của Trung ương, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế và tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa khát vọng bầu trời xanh – thành phố đáng sống cho hôm nay và mai sau.”




