Những đống chất thải lớn bị đổ trộm quanh khu vực hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đang gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Trên một số tuyến phố quanh khu vực hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đang trong tình trạng bị đổ trộm rác thải, chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe ô tô. Đủ các loại phế thải số lượng lớn, ngày đêm bốc mùi xú uế, gây ảnh hưởng tới môi trường và mất mỹ quan đô thị.Theo ghi nhận của PV Moitruong.net.vn, tại phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều đống chất thải lớn với đủ các loại rác bị đổ trộm tại đây, từ phế liệu xây dựng cho đến các loại rác thải như bã mía, vỏ dừa.Thậm chí là những tấm kính sắc nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường.Ngay cả những vật tư y tế, que test Covid-19 cũng bị vứt ra đây.Nguy hiểm hơn là những mẫu xét nghiệm máu này nằm ngay trên vỉa hè, khiến người đi đường phải khiếp sợ.Theo anh Phùng Gia Bảo (Hoàng Mai, Hà Nội), trên tuyến phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) có nhiều đoạn bị biến thành bãi rác tự phát lớn, nhiều nơi rác tồn tại đã lâu không.“Tôi thấy nhiều người hay đổ trộm rác thải tại đây, lâu dân rác thải chất thành từng đống. Đủ các loại chất thải không được thu gom, vận chuyển đi xử lý, nếu có thì cũng dọn dẹp qua loa khiến nhiều người coi như là bãi rác tự phát, điều này gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Mong chính quyền địa phương sẽ quyết liệt hơn nữa, có những biện pháp triệt để ngăn chặn tình trạng này”, anh Bảo cho hay.Rất nhiều vỏ dừa, bã mía đổ quanh khu vực này.Nhiều bồn vệ sinh cũ nát cũng bị vứt tràn lan tại đây.Những tấm gỗ găm đinh xuất hiện tại đây gây nguy hiểm cho người đi đường nếu chẳng may giẫm phải.Theo người dân, tình trạng này kéo dài đã lâu, khi người dân hay báo, đài phản ánh đến chính quyền thì chỉ được dọn dẹp qua loa.Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh trường THCS Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Rác thải ở đây quá nhiều, chất thành đống, ngày nào đi học qua đây em cũng phải di chuyển thật nhanh và lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Em mong con đường này sẽ không có rác thải xuất hiện nữa”.Đủ các loại chất thải được bọc trong những bao tải.Mặc dù có biển cấm nhưng rác thải vẫn được đổ tràn lan tại đây.Vỉa hè tại đây nhiều đoạn đã bong tróc vỡ vụn gạch lát.Nhiều lều lán mọc lên quanh khu vực bờ hồ.Tại phố Nam Sơn, nhiều xe ô tô đậu kín vỉa hè, thậm chí xe đỗ cả xuống lòng đường...
Ô nhiễm đến mức được ví von như "sông Tô Lịch" ở thành phố Vinh (Nghệ An), dòng nước kênh Bắc chảy qua trung tâm thành phố quanh năm một màu đen kịt và bốc mùi hôi thối.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Với nhiều thông số quan trọng phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ và vi sinh trong nước thải trong đó thông số Coliforms vượt tới 1.860 lần cho phép, Công ty TNHH New Increase bị xử phạt vi phạm hành chính 345 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và lập biên bản xử phạt Công ty cổ phần đá tự nhiên Nam Giang 50 triệu đồng vì hành vi đổ thải không đúng quy định.
Dù có biển “Cấm đổ rác” được cắm ngay ven đường, nhưng tại phường Trường Vinh, Nghệ An, nhiều bãi rác tự phát vẫn ngang nhiên tồn tại, bủa vây khu dân cư và ven sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Sáng 14/10, chỉ số AQI tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt ở mức 93 và 56 – ngưỡng “trung bình”. Trong khi đó, Long An ghi nhận mức AQI 500, thuộc nhóm “nguy hiểm”, ô nhiễm nhất cả nước.
Mới đây, trên địa bàn xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra sự cố vỡ hồ chứa bùn thải của Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ dân sinh sống xung quanh.
Lúc 7h30 sáng 13/10, chỉ số AQI của Hà Nội đạt 122, xếp thứ 10 trong 126 thành phố ô nhiễm nhất thế giới; khu vực Tây Hồ cao nhất với 175, mức “không lành mạnh”.
Giới chuyên môn dự báo, giai đoạn 2026 - 2030, tần suất thiên tai sẽ tăng, đặc biệt là bão mạnh và mưa cực đoan. Vì vậy, cần chuyển từ “chống” sang “chủ động thích ứng”.
Ngày 20/10, tỉnh Đồng Tháp vừa chính thức khởi động thi công xây dựng hai công trình thủy lợi quan trọng là Cống ngăn mặn Trà Tân và Cống 26-3, nhằm hoàn thiện hệ thống ngăn mặn, trữ ngọt bảo vệ sản xuất và đời sống người dân khu vực.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc thúc đẩy chuyển đổi Kép (xanh – số) trong doanh nghiệp, thời gian qua, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi kép, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép – Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” dưới sự hỗ trợ từ CHLB Đức và đồng hành cùng GIZ.
Trong bối cảnh ngập lụt diễn ra ngày càng phổ biến và trầm trọng tại 2 đô thị lớn nhất cả nước TP.HCM và Hà Nội, các chuyên gia đã hiến kế giải pháp tận dụng công viên, quảng trường và bãi đỗ xe làm hệ thống trữ nước. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần giảm ngập mà còn cải thiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và tạo dựng không gian cộng đồng theo hướng bền vững.
Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã hoàn thành và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, xấp xỉ đạt 2 chỉ tiêu, trong đó vượt toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội và an sinh. Riêng hai năm 2024 và 2025, cả 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt.
Nghệ An là tỉnh có vùng đất rộng lớn với hơn 1,64 triệu ha đất tự nhiên và hơn 80% dân số ở nông thôn, đang đứng trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và thiên tai. Thay đổi tư duy sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp và liên kết thị trường là chìa khóa để nông dân duy trì sinh kế bền vững.
Tốc độ gia tăng nhanh của các phương tiện dùng pin, nhất là xe điện, đặt ra câu hỏi: Pin hết hạn sẽ được thu hồi, xử lý thế nào để vừa bảo đảm môi trường, vừa tận dụng kim loại quý bên trong?