Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Hoàng Thơ|09/08/2024 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mục tiêu là kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn châu Phi, ngăn chặn sự lây lan và bảo vệ an toàn cho ngành chăn nuôi cũng như sức khỏe cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 2457-CV/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ tái phát và lây lan, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo của các quận, huyện, thị xã cùng với các sở ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 2458/UBND-KTN về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

chong-ta-lon.jpg
Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Nhằm khống chế tốt dịch bệnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ đàn gia súc, đặc biệt là đàn lợn tại từng hộ gia đình, thôn, xã, huyện và thị xã. Các biện pháp này cần được thực hiện đồng bộ và nghiêm ngặt, từ việc phát hiện sớm các ổ dịch đến việc xử lý kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Trong bối cảnh này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan huy động toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng của từng đơn vị, địa phương tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cùng với sự chung tay của người dân, là yếu tố quan trọng để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát một cách hiệu quả.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đặt ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin một cách đầy đủ và chính xác về dịch tả lợn châu Phi. Các hình thức tuyên truyền cần đa dạng và dễ tiếp cận, từ các phương tiện truyền thông đại chúng đến các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng. Mục tiêu là giúp cán bộ, đảng viên, các tổ chức, người chăn nuôi và cộng đồng nắm rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như các biện pháp phòng, chống cần thiết.

Đặc biệt, cần phải làm rõ những nguy cơ của dịch bệnh và chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Việc này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân mà còn góp phần răn đe, ngăn chặn những hành vi vi phạm, làm giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Trong những trường hợp cần thiết, các đơn vị cần cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí, đảm bảo phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện tại, tránh gây ra những thông tin không chính xác hoặc không cần thiết làm gia tăng lo lắng trong cộng đồng.

Việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đề ra các biện pháp và kế hoạch hành động cụ thể để kiểm soát dịch bệnh. Với sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và người dân, dịch tả lợn châu Phi sẽ được khống chế, không để lây lan, bảo vệ an toàn cho ngành chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi