Hà Tĩnh: Tiếp tục mưa lớn, mực nước các sông lên cao, uy hiếp nhiều xã vùng hạ lưu

04/09/2019 08:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới, mấy ngày liền Hà Tĩnh xuất hiện mưa to, kết hợp với việc xả lũ các hồ chứa khiến nhiều địa ngập trong biển nước, có nơi trên 1m.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và ATNĐ gần bờ, trong mấy ngày liền Hà Tĩnh xuất hiện mưa to có nơi mưa rất to, kết hợp với việc xả lũ các hồ chứa trên địa bàn làm cho nhiều địa phương ngập trong biển nước, đặc biệt một số xã vùng hạ du thuộc các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc… ngập sâu, có nơi trên 1m.

Lúc 12h30 ngày 04/9 mực nước trên sông Ngàn Sâu: Tại trạm Chu Lễ là 13,17m (dưới báo động III là 0,33m, đạt đỉnh lũ 13,22m lúc 1h ngày 04/9), tại trạm Hòa Duyệt là 7,83 m (trên báo động I là 0,33m); mực nước trên trạm Sơn Diệm là 7,79m (dưới báo động I, đạt đỉnh 11,05m); mực nước trên sông La tại Linh Cảm là 2,94m (dưới báo động I).

Đường sá bị chia cắt, giao thông tê liệt do mưa lũ tại rốn lũ Hương Khê

Do lượng mưa lớn từ thượng nguồn đổ về, nên các hồ chứa trên địa bàn đã phải tổ chức xả lũ. Hiện tại nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả lũ với lưu lượng 385m3/s (lúc 7h ngày 04/9); Nhà máy thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả lũ lúc 16h30 ngày 03/9 và kết thúc vào lúc 20h cùng ngày; Hồ chứa Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn (từ 8h sáng nay 04/9) với lưu lượng 20m2/s.

Nước lũ lên nhanh uy hiếp nhiều xã vùng hạ du thuộc huyện Hương Sơn      

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, chiều nay 04/9 đến ngày 05/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ nên khu vực Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều ngày 04/9, sáng ngày 05/9 mưa sẽ giảm, lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, ngày 02/9 có 09 người dân tộc Chứt của bản Rào Tre vào rừng lấy lá ngón bị mắc kẹt do mưa lũ, chiều ngày 03/9 đã có 1 người về an toàn (anh Hồ Văn Cương) và cho biết số người còn lại đang trú ẩn an toàn tại các trang trại trên núi.

Báo cáo nhanh về tình hình hình mưa lũ trên địa bàn và một số thiệt hại bước đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tính đến 7h hôm nay, ngày 04/9 trên địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ (trong đó 6 xã bị cô lập; Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ). Trên địa bàn huyện Hương Sơn có 6 xã bị ngập (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn  Bình). Trên địa bàn huyện Can Lộc có 1 xã bị ngập (Song Lộc).

Nhiều ha lúa trong kỳ thu hoạch bị nhấn chìm trong nước lũ

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có  1.991ha lúa bị ngập úng (Hương Sơn: 152ha; Vũ Quang: 25ha; Can lộc: 684ha; Cẩm Xuyên: 133ha; Hương Khê: 900 ha; Thạch Hà: 97ha). 269,5 ha hoa màu bị ngập úng (Hương Sơn: 21 ha; Vũ Quang: 1,5 ha; Hương Khê: 175ha; Thạch Hà: 72ha). Ngoài ra còn có 1.330ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.

Bên cạnh những thiệt hại ban đầu về nông nghiệp, một số công trình trên địa bàn cũng bị hư hỏng bởi mưa lũ, đoạn đường 2 đầu cầu  Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2) bị cuốn trôi; cầu dân sinh bị ngập 03 cái (Xã Sơn Hồng; Cầu Đá Gân; Cầu Hồng Lĩnh; Cầu thôn 4).

Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đến thăm hỏi động viên động viên bà con vùng lũ Hương Khê.

Ngay trong sáng nay 04/9 Đ/c Lê Đình Sơn – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Khê đồng thời động viên chia sẽ bà con nhân dân vùng lũ. 

Tại Thành phố Hà Tĩnh, trung tâm tỉnh lỵ, sau mấy ngày mưa lớn, đến thời điểm hiện tại các trục đường phố chính trong toàn TP đều bị ngập lụt, giao thông đình trệ, toàn bộ học sinh đều được thông báo nghỉ học. Với tình hình mưa lớn còn tiếp diễn nhiều trường học rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lễ khai giảng đầu năm học mới vào ngày mai 05/9.

Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Tiếp tục mưa lớn, mực nước các sông lên cao, uy hiếp nhiều xã vùng hạ lưu