Hải Dương: Bắt giữ 7 tàu “cát tặc” trong vòng 2 ngày

Linh Lan (T/h)|03/05/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, trong hai ngày 30/4 và 1/5 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và xử lý 7 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình tại địa bàn huyện Thanh Hà.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và xử lý 7 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, các chủ tàu vi phạm gồm: Nguyễn Danh Thắng (sinh năm 1983), Lê Văn Hải (sinh năm 1974), Nguyễn Quang Lãm (sinh năm 1976), Nguyễn Danh Bằng (sinh năm 1986), Đào Văn Tuấn (sinh năm 1994), Lê Xuân Tùng (sinh năm 2000) và Vương Thị Ngoan (sinh năm 1981) đều ở xã Thanh Hải, Thanh Hà.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trên dùng tàu vỏ sắt không biển kiểm soát khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình thuộc địa phận huyện Thanh Hà.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt các chủ tàu với tổng số tiền 50 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Linh Lan (T/h)

Bài liên quan
  • Hải Dương chủ động phòng chống nắng nóng, hạn hán
    Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra, rà soát nguồn nước để kịp thời có phương án phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Bắt giữ 7 tàu “cát tặc” trong vòng 2 ngày