Hải Phòng ưu tiên xây cống và trạm bơm chống ngập, dự kiến vận hành từ tháng 6 năm sau
Trước diễn biến phức tạp của ngập lụt đô thị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu yêu cầu tách riêng hạng mục xây dựng hai cống điều tiết và trạm bơm chống ngập cấp bách trên sông Tam Bạc để đầu tư bằng ngân sách thành phố, không chờ vốn vay từ dự án 10.000 tỷ đồng.
Trước tình trạng ngập lụt đô thị diễn biến ngày càng phức tạp, ông Lê Tiến Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu tách riêng hạng mục cấp bách nhất trong một dự án lớn để triển khai ngay bằng nguồn ngân sách thành phố.
Theo đó, hạng mục xây dựng hai cống điều tiết và một trạm bơm công suất 12 m³/s trên sông Tam Bạc sẽ được ưu tiên đầu tư. Đây vốn là một phần của hợp phần 3 thuộc Dự án “Phát triển thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu”, có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới.
Thay vì chờ toàn bộ dự án lớn khởi công vào cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các công trình chống ngập này phải được đưa vào vận hành ngay trong quý II/2026 nhằm kịp thời ứng phó mùa mưa bão. Ông đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và đối tác để xây dựng tiến độ tổng thể của dự án.

Trước mắt, thành phố sẽ tách riêng hạng mục cống điều tiết và trạm bơm trên sông Tam Bạc để tham mưu UBND thành phố và các sở, ngành triển khai đầu tư bằng ngân sách địa phương. “Thủ tục đầu tư và xây dựng phải được thực hiện khẩn trương, phấn đấu đưa công trình vào vận hành trong tháng 6/2026. Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả và phù hợp với cảnh quan”, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
Tại cuộc kiểm tra, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc và cải tạo hè, đường Lê Lợi trước ngày 31/12/2025.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty Điện lực và Công an thành phố phối hợp quyết liệt trong việc di dời công trình ngầm, cây xanh, cấp phép phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông. Các đơn vị thi công phải thực hiện theo tinh thần “làm tới đâu gọn tới đó”, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân.
Đối với Dự án mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ đẩy nhanh rà soát, vận động người dân bàn giao mặt bằng, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.




