Ô nhiễm môi trường

Hạt nhựa công nghiệp – “Kẻ vô hình” đứng thứ hai trong nguồn ô nhiễm vi nhựa toàn cầu

Thanh Thanh 20/08/2025 14:00

Nhỏ bé như hạt đậu, những hạt nhựa công nghiệp (nurdles) thường được gọi với cái tên mỹ miều là “nước mắt nàng tiên cá” đang ngày càng bị xem là thủ phạm thầm lặng, góp phần tạo nên nguồn ô nhiễm vi nhựa lớn thứ hai trên thế giới.

Ước tính mỗi năm có tới 446.000 tấn hạt nhựa công nghiệp rò rỉ ra môi trường, từ các nhà máy sản xuất, kho bãi, quá trình vận chuyển đến tái chế. Chúng vốn là nguyên liệu cơ bản để sản xuất hầu hết các sản phẩm nhựa. Thế nhưng, khi thoát ra môi trường, chúng không phân hủy sinh học, dễ bị cuốn trôi ra biển hoặc lẫn vào đất liền. Với kích thước nhỏ, các hạt nhựa này bị cá, chim biển và nhiều loài động vật khác nuốt phải, dẫn đến tích tụ trong chuỗi thức ăn và cuối cùng xâm nhập vào cơ thể con người.

Các nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong sữa mẹ, tủy xương, đồng thời cảnh báo nguy cơ gây ra bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác.

capture(1).png
Hạt nhựa công nghiệp – “Kẻ vô hình” đứng thứ hai trong nguồn ô nhiễm vi nhựa toàn cầu

Một số thảm họa môi trường từng cho thấy mức độ nguy hiểm của loại hạt nhựa này, điển hình là vụ cháy tàu chở hàng X-Press Pearl năm 2021 ngoài khơi Sri Lanka, khiến hàng tỷ hạt nhựa tràn ngập bờ biển. Tuy nhiên, phần lớn sự cố rò rỉ lại diễn ra âm thầm, ít được chú ý, trong khi tác động để lại lâu dài và lan rộng.

Trước thực trạng đó, một số quốc gia đã có động thái tiên phong. Pháp đã ban hành luật chống rò rỉ hạt nhựa từ năm 2022, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng bộ quy định chặt chẽ hơn. Dẫu vậy, ở phạm vi toàn cầu, hiện vẫn chưa có một hiệp ước nào trực tiếp xử lý vấn đề này.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán Liên hợp quốc về hiệp ước chống ô nhiễm nhựa tại Geneva (Thụy Sĩ) vẫn còn bế tắc, giới chuyên gia cảnh báo: nếu không siết chặt kiểm soát ngay từ khâu sản xuất, mọi nỗ lực thu gom, dọn dẹp và quản lý chất thải sẽ chỉ là “không đủ” để ứng phó với cuộc khủng hoảng vi nhựa đang ngày càng trầm trọng.

Bài liên quan
  • [Góc nhìn tuần qua]: Giảm phát thải nhựa, hướng tới phát triển bền vững
    Nhựa từng được coi là “phát minh kỳ diệu” của nhân loại, nhưng nay lại trở thành gánh nặng môi trường với hàng triệu tấn rác thải khó phân hủy, len lỏi vào đất, nước và cả cơ thể con người. Giảm phát thải nhựa không chỉ là thách thức cấp bách, mà còn là chìa khóa hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hạt nhựa công nghiệp – “Kẻ vô hình” đứng thứ hai trong nguồn ô nhiễm vi nhựa toàn cầu
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.