Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kết nạp Hội viên mới

Thế Đoàn|20/02/2021 11:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 20/02, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, công bố Quyết định bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội và tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các Hội viên tập thể và cá nhân.

XEM VIDEO: Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tham dự Hội nghị có Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Lai – Tổng thư ký Hội, ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Chủ tịch Hội, bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Quang Huân –  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam, ông Đào Xuân Quý – Giám đốc Công ty TNHH Môi trường và Công nghệ Xanh Việt, ông Nguyễn Đình Ngãi – CTHĐQT Công ty CP ASENCO công nghiệp Môi trường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Ban chuyên môn của Hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh: “Trong năm 2020, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bước sang năm 2021, trước khó khăn toàn cầu do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu gây ra, Hội đã quyết định bổ sung thêm các thành viên vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch, để tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, xây dựng Hội ngày càng phát triển hơn. Trong năm 2021, Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo về xử lý nước thải, tái chế rác thải nhựa, … và thành lập thêm Hội trực thuộc ở các tỉnh phía Nam”.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Chủ tịch Hội kiêm Viện trưởng Viện Phát triển Tài nguyên và Môi trường đóng góp ý kiến tại Hội nghị: “Khi nghiên cứu Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi thì tôi nhận thấy vai trò rất lớn của các cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường. Hội của chúng ta cần tập trung thực hiện các dự án, hội thảo để thúc đẩy các nhóm cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu. Trước tiên, chúng ta nên tập trung vào việc tuyên truyền, thực hiện các dự án bảo vệ nguồn nước ở các lưu vực sông nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước gắn với phát triển bền vững”.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cho biết: “Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn đối với các cơ quan báo chí, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Biên tập Tạp chí đã đề ra những mục tiêu cụ thể và tìm ra phương hướng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Vừa qua, Tạp chí đã đưa văn phòng mới đi vào hoạt động rất khang trang và hiện đại, đáp ứng được nhu cầu phát triển của báo chí đa phương tiện. Trong năm mới 2021 và trong thời gian tới, Ban Biên tập Tạp chí sẽ tiếp tục hoạt động bám sát tôn chỉ mục đích, nâng cao chất lượng các loại hình tạp chí in, tạp chí điện tử và kênh truyền hình để phục vụ bạn đọc và người dân”.

Ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Chủ tịch Hội và ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Tại Hội nghị, Bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã công bố các Quyết định của Chủ tịch Hội về việc bổ sung 7 đồng chí vào Ban Chấp hành, 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huân giữ chức Phó Chủ tịch Hội

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cũng trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội và trao Giấy chứng nhận Hội viên cho 3 tập thể và 12 cá nhân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội khẳng định sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam vượt qua những khó khăn trước mắt, xây dựng và phát triển Hội ngày càng lớn mạnh.

Dưới đây là những hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao Giấy chứng nhận Hội viên cho các tập thể

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao Giấy chứng nhận Hội viên cho các cá nhân

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kết nạp Hội viên mới