Hơn trăm ngôi nhà ở Bến Tre và Tiền Giang bị hư hỏng vì lốc xoáy

Phong Anh|29/07/2024 19:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn một trăm ngôi nhà bị sập, hàng trăm cây ăn trái bị ngã đổ cùng nhiều tài sản khác bị thiệt hại là hậu quả của cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn với gió cấp 9, giật trên cấp 9 gây ra trong mấy ngày qua tại hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn với gió cấp 9, giật trên cấp 9, gây ra tại xã Sơn Định, thị trấn Chợ Lách (Bến Tre) và các vùng lân cận thuộc huyện Chợ Lách khiến những địa phương này thiệt hại nghiêm trọng.

Tại huyện Chợ Lách, ngoài việc làm tốc mái 84 căn nhà, lốc xoáy còn làm bật gốc 1 ha sầu riêng, 3 ha cây ăn quả khác bị gãy cành và bật gốc. Thêm vào đó, 15 nhà lưới với diện tích hơn 15.000m² đã bị sập, một phần lưới điện trung thế bị hư hỏng và nhiều biển báo quảng cáo cùng các tài sản khác bị thiệt hại.

29-lx.jpg
Một ngôi nhà ở huyện Chợ Lách (Bến Tre) bị lốc xoáy cuốn phăng mái tôn

Thiệt hại lớn không chỉ gây khó khăn cho đời sống người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trong vùng, đòi hỏi sự hỗ trợ và khắc phục kịp thời từ các cơ quan chức năng.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Lách đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra tình hình thiệt hại và huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, khắc phục hậu quả thiên tai. Bước đầu, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, giúp thu dọn hiện trường, khắc phục các căn nhà bị tốc mái và ổn định nơi ở cho các nạn nhân.

Lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương khắc phục phần đường điện trung thế, lợp lại các nhà bị tốc mái và dọn dẹp cây cối bị đổ ngã. Dự kiến, đến cuối ngày, các công tác cơ bản đảm bảo chỗ ở và có điện cho người dân sẽ được hoàn thành.

Tại Tiền Giang, lốc xoáy đã khiến một người bị thương, 33 căn nhà bị sập và tốc mái, trong đó có 6 căn bị sập hoàn toàn và 27 căn bị tốc mái. Ngoài ra, lốc xoáy còn làm ngã đổ 264 cây sầu riêng, xoài và nhãn, ước tính thiệt hại khoảng 747 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Lực lượng cứu hộ đã giúp di dời tài sản, bố trí chỗ ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Lãnh đạo huyện và các ngành chức năng đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2024 đến nay, Tiền Giang đã hứng chịu 11 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm căn nhà và vườn cây ăn trái. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 3,4 tỷ đồng. Hiện tại, các ngành chức năng đang khẩn trương lập hồ sơ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hơn trăm ngôi nhà ở Bến Tre và Tiền Giang bị hư hỏng vì lốc xoáy