Huế: Người dân giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm
Một người dân ở huyện Phú Lộc, TP. Huế vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm sau khi phát hiện nó bị thương gần khu du lịch sinh thái.
Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, TP. Huế vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.
Cá thể động vật được tiếp nhận là một con khỉ mặt đỏ nặng khoảng 1kg. Người phát hiện và giao nộp cá thể này là ông Hồ Văn Kha, trú tại xã Thượng Nhật, huyện Phú Lộc.
Theo lời kể của ông Kha, ông phát hiện cá thể khỉ này gần khu du lịch sinh thái YesHue Eco, thuộc xã Hương Phú, huyện Nam Đông. Khi được tìm thấy, con khỉ trong trong tình trạng yếu ớt, có dấu hiệu bị thương ở chân, gặp khó khăn trong việc di chuyển.
Nhận thức được rằng khỉ mặt đỏ là động vật hoang dã quý hiếm, ông Kha đã chủ động liên hệ với cơ quan kiểm lâm để giao nộp, nhằm giúp cá thể này được chăm sóc và phục hồi trước khi trả về môi trường tự nhiên.
Hiện, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đang theo dõi tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ, đồng thời lên phương án chuyển giao đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để điều trị vết thương trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc thành phố Huế cũng tiếp nhận cá thể trăn gấm do ông Lê Viện, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc giao nộp. Cá thể trăn gấm có trọng lượng 3kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, thành phố Huế đã thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên.
Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca Arctoides) thuộc họ Khỉ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng Primates. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được liệt kê trong Sách đỏ của IUCN năm 1997.
Loài khỉ này chủ yếu sống ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tại nước ta, chúng được tìm thấy ở nhiều khu rừng, đặc biệt là tại tỉnh Lâm Đồng.