Moitruong.net.vn
– Mỗi ngày toàn thành phố phát sinh khoảng 6.500 tấn rác sinh hoạt, theo báo cáo hai bãi chôn lấp lớn nhất của thành phố dự báo vào cuối 2020 sẽ hết chỗ, Hà Nội buộc phải nhanh chóng có phương án thay thế để giải quyết số rác thải sinh hoạt khổng lồ phát sinh hằng ngày.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, tỉnh Hà Tĩnh đã hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng.
Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, quy định toàn diện các nội dung liên quan đến phòng ngừa, điều tra và xử lý hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Trong quá trình triển khai chuyên đề “Những ảnh hưởng của các dự án đầu tư xây dựng đến môi trường xung quanh” Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến Dự án “Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô” (phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội).
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ: Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình công, công tác quản lý và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn chưa tốt, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.
Sáng ngày 14/10/2025, tại Hà Nội, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm trao đổi, thống nhất công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Hội đồng Nước châu Á lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 5–6/11/2025.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, xử lý môi trường sau mưa lũ, tại Công văn số 7544/BNNMT-CNTY, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan
Việt Nam được lựa chọn đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Nước châu Á (AWC 2025) lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 05-06/11, đây là cơ hội nâng tầm vị thế quốc tế của ngành nước Việt Nam.
Sau đợt mưa lũ vừa qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại các trường học, khu dân cư và xử lý nguồn nước sinh hoạt nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.
Sau mưa bão, hàng chục nghìn tấn bùn đất và rác thải khiến môi trường đô thị Thái Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn tỉnh đã phát động phong trào tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hội nghị Giảng viên khu vực phía Nam năm 2025 do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã khai mạc vào sáng 5/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Nước châu Á lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật AWC 2025, các chuyên gia đều cho rằng 3 yếu tố Dữ liệu – Công nghệ – Hợp tác chính là ba trụ cột của quản trị nước trong thế kỷ 21.
Ngày 5/11/2025, bên lề Hội nghị Hội đồng lần thứ 23 và Hội thảo Kỹ thuật của Hội đồng Nước Châu Á, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đã có buổi làm việc song phương cấp cao với ông Seogdae Yun - Chủ tịch AWC kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nước Hàn Quốc (K-water).
Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. HCM (HEPZA) vừa công bố kế hoạch phát triển quỹ đất công nghiệp giai đoạn 2025 – 2030, với mục tiêu tạo thêm 6.500 – 6.800 ha đất sẵn sàng cho thuê, thu hút khoảng 20 – 21 tỷ USD vốn đầu tư.
Thực tế hành trình “từ bẫy lưới đến tay người tiêu dùng” cho thấy, nạn săn bắt và buôn bán chim di cư vẫn đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Để chấm dứt vòng luẩn quẩn ấy, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, điều quan trọng hơn là phải tuyên truyền, hỗ trợ người dân thay đổi sinh kế và hình thành thói quen tiêu dùng bền vững, góp phần khôi phục cân bằng sinh thái.
Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 130 hồ, đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa an toàn công trình và tính mạng người dân trong mùa mưa lũ.