Saudi Arabia coi nước thải sau xử lý là nguồn tài nguyên chiến lược
Trước nhu cầu nước ngày càng gia tăng do tốc độ phát triển kinh tế và các dự án quy mô lớn, Saudi Arabia đang thúc đẩy tái sử dụng nước thải đã qua xử lý, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong nông nghiệp và đô thị.
Saudi Arabia đang tăng cường tái sử dụng nước thải đã qua xử lý như một nguồn tài nguyên chiến lược nhằm phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị. Theo dự báo, lượng nước tái sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp sẽ vượt 100 triệu m³ mỗi năm vào năm 2030.
Song song với đó, nước này cũng triển khai quy chuẩn thủy lợi quốc gia mới với mục tiêu tiết kiệm khoảng 2 tỷ m³ nước mỗi năm.
Tại Trung Đông, trao đổi với báo giới, Giám đốc điều hành Tổ chức Thủy lợi Saudi Arabia (SIO) Mohammed bin Zaid Abu Haid cho biết nguồn nước đang giữ vai trò nền tảng trong chiến lược phát triển của Saudi Arabia.
.jpg)
Theo ông Abu Haid, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh cùng hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai trên cả nước đang làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước đã qua xử lý, coi đây là một thành phần quan trọng của hạ tầng phục vụ phát triển.
Hiện SIO chịu trách nhiệm quản lý các đập, đồng thời giám sát hoạt động vận chuyển, phân phối và tái sử dụng nước đã qua xử lý cho các mục đích đô thị, công nghiệp và nông nghiệp - lĩnh vực đang ghi nhận tốc độ phát triển mạnh.
Trong hai năm qua, lượng nước tái sử dụng cho công nghiệp đã tăng khoảng 50%, từ 20 triệu m³ lên 30 triệu m³ vào cuối năm 2025. Ông Abu Haid dự báo con số này sẽ vượt mốc 100 triệu m³ mỗi năm vào năm 2030.
Nhu cầu sử dụng nước tái chế tại các đô thị cũng tăng mạnh. Lượng nước phục vụ công viên, không gian xanh và các dự án thuộc Sáng kiến Xanh của Saudi Arabia đã tăng từ khoảng 65.000 m³ lên gần 13 triệu m³ và được dự báo đạt khoảng 150 triệu m³ mỗi năm vào năm 2030.
Theo ông Abu Haid, Sáng kiến Xanh là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu sử dụng nước đã qua xử lý, bên cạnh các dự án phát triển, khu bảo tồn thiên nhiên và việc mở rộng ứng dụng trong khu vực đô thị.
Ngoài ra, Saudi Arabia đang phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) xây dựng Bộ quy tắc thực hành tưới tiêu mới. Bộ quy tắc này được kỳ vọng sẽ nâng hiệu quả tưới tiêu từ khoảng 55% lên trên 70%, đồng thời giúp tiết kiệm khoảng 2 tỷ m³ nước mỗi năm.
Các kết quả thử nghiệm thực địa cho thấy năng suất nông nghiệp được cải thiện, thu nhập của nông dân tăng lên và hiệu quả sử dụng nước cũng cao hơn.
Bộ quy tắc mới cũng đặt mục tiêu giảm lượng nước sử dụng trong canh tác ngũ cốc từ khoảng 9.750 m³ xuống còn khoảng 6.500 m³/ha. Theo ông Mohammed bin Zaid Abu Haid, dự án hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ chính thức được công bố tại Diễn đàn Nước Thế giới.




