Khánh Hoà đẩy mạnh giáo dục học sinh bảo vệ môi trường

Gia Hân|18/12/2023 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, các trường học tại Khánh Hoà đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho học sinh (HS) về bảo vệ môi trường.

Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và người dân địa phương trong việc khảo sát thực địa và thu thập trụ mầm cây đước, vừa qua, nhóm cán bộ, giáo viên và hơn 150 HS Trường iSchool Nha Trang đã phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức ra quân trồng rừng ngập mặn tại thôn Tân Đảo (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa). Sau khi được chuyên gia hướng dẫn, các HS đã tự tay trồng hàng trăm trụ mầm cây đước. Em Ngô Lê Phú - HS lớp 11B2 hào hứng: “Đây là một hoạt động trải nghiệm rất thú vị và ý nghĩa. Tham gia hoạt động giúp em hiểu việc trồng rừng ngập mặn sẽ tạo thành lá chắn chống lũ, bảo vệ môi trường sống của chính mình. Em thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh”.

Thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang cho biết, đây là đợt trồng rừng đầu tiên trong chiến dịch trồng tổng cộng 5.000 cây đước của trường để phủ xanh vùng đất ngập mặn. Qua đó nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” và “Bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao nhận thức của HS về vai trò, ý nghĩa của việc trồng phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn và bảo vệ môi trường biển.

img_6059.jpeg
Học sinh Trường iSchool Nha Trang tham gia trồng rừng ngập mặn

Nhằm xây dựng thói quen tốt cho HS trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường từ những hành động thiết thực hàng ngày, Trường THCS Nguyễn Hiền (huyện Cam Lâm) đã tổ chức cho HS các lớp luân phiên dọn vệ sinh khuôn viên trường; tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường thông qua giờ chào cờ đầu tuần hoặc chương trình phát thanh giờ ra chơi; phát động chiến dịch trồng cây xanh; triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy vụn; cho HS tham gia chăm sóc bồn hoa trước lớp; tổ chức cuộc thi tái chế đồ nhựa đã qua sử dụng... Còn trong đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 4 vừa qua, các HS Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa) đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh tại các điểm tập kết rác thải tự phát; tiến hành cải tạo, làm sạch đẹp cảnh quan môi trường; trồng, chăm sóc cây xanh xung quanh trường và Công viên 16-7...

Hiện nay, việc tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường cho HS được thực hiện thông qua chương trình chính khóa và ngoại khóa. Trong đó, các trường đã thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung này vào các môn học như: Vật lý, Hóa học, Công nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Đạo đức, Khoa học, Tự nhiên - Xã hội...; triển khai các chủ đề dạy học theo dự án, các chuyên đề về địa lý, địa hình, khoáng sản, khí hậu, đa dạng sinh học… trong nội dung giáo dục địa phương. Nhiều trường còn tổ chức các chương trình ngoại khóa như: Phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni-lông; tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh - chung tay vì môi trường”; hướng dẫn HS phân loại rác tại nguồn; triển khai chương trình “Đổi rác lấy cây xanh”; trồng cây xanh trong khuôn viên trường; cải tạo, trang trí nhà vệ sinh; tổ chức hội thi vẽ tranh, biểu diễn tiểu phẩm về môi trường… Ở cuộc thi Môi trường xanh hay thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học hàng năm, nhiều HS đã mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, giải pháp để giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường nơi mình sinh sống.

Theo ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, để việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho HS đạt hiệu quả, các hoạt động trong nhà trường phải thật sinh động, gần gũi và có tính thiết thực. Thầy cô có thể cho HS trực tiếp tham gia trải nghiệm để vun đắp tình yêu thiên nhiên, cuộc sống; khích lệ, động viên các em từ việc làm nhỏ hàng ngày, như: Bỏ rác đúng nơi quy định, tham gia lao động giữ vệ sinh trường lớp, vệ sinh nơi công cộng, sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần… Khi có ý thức tự giác và thói quen tốt, HS sẽ là những tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình và xã hội chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hoà đẩy mạnh giáo dục học sinh bảo vệ môi trường