Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc chìm sâu trong rét đậm, rét hại

Minh Phúc|23/12/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh từ phương Bắc liên tục tràn xuống nước ta, khiến rét đậm rét hại kéo dài thêm vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

khong-khi-lanh(1).jpg
Ảnh minh họa

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại; ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, riêng khu vực vùng núi phổ biến 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13-15 độ.

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiệt độ giảm, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại, nhiệt độ quan trắc tại các trạm đo nhiều nơi dưới 10 độ C. Cụ thể: Tại các trạm đo Lai Châu 8,4 độ C; Sơn La 8,1 độ C; Hòa Bình 7,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 4 độ C; Việt Trì (Phú Thọ) 9,8 độ C; Cao Bằng 7 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 9,8 độ C; Phù Liễn (Hải Phòng) 9 độ C; Nam Định 9 độ C. Trong đó, nhiệt độ tại trạm Hà Đông (Hà Nội) là 10,4 độ C và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,4 độ C.

Dự báo ngày mai (24/12), nền nhiệt tiếp tục giảm ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, rét hại kéo dài đến hết 25/12, sau đó nền nhiệt tăng dần.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc chìm sâu trong rét đậm, rét hại