Lan tỏa hình ảnh Tết cổ truyền với “Tết Việt – Tết phố 2023”

Thế Đoàn|11/01/2023 20:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ ngày 8/1 đến hết ngày 28/2, tại Hà Nội, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình hoạt động văn hóa Mừng Đảng – Mừng Xuân với chủ đề xuyên suốt là “Tết Việt – Tết Phố 2023”, nhằm quảng bá lịch sử, văn hóa, du lịch của địa phương tới du khách trong nước và quốc tế.

VIDEO: Lan tỏa hình ảnh Tết cổ truyền với “Tết Việt – Tết phố 2023”

Trong những ngày diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa “Tết Việt - Tết Phố 2023”, người dân và du khách cũng được hòa mình trong không gian đậm sắc màu văn hóa của Tết truyền thống tại đình Kim Ngân với những đồ trang trí Tết, những bức tranh và hiện vật về con giáp của năm Quý Mão hay các dòng tranh dân gian: Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ… Tại đây cũng có hoạt động ông đồ viết thư pháp, cho chữ và xin chữ đầu năm.

W_tet-1.jpg
Tái hiện hoạt động ông đồ viết thư pháp, cho chữ và xin chữ đầu năm

Cùng với di tích đình Kim Ngân, chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2023” còn diễn ra tại nhiều điểm đến di sản, giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội cũng có nhiều chương trình, sự kiện văn hóa hưởng ứng chương trình. Có thể kể đến như tại phố bích họa Phùng Hưng có không gian chợ xuân giới thiệu các sản phẩm truyền thống, như: tranh dân gian, thư pháp, gốm sứ, mây tre đan, đồ chơi tò he, các mặt hàng phục vụ ngày Tết và trình diễn, giao lưu một số loại hình âm nhạc truyền thống gồm hát xẩm, múa xòe Thái, đờn ca tài tử…

W_tet-2.jpg
Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống

Theo đại diện Ban tổ chức chương trình “Tết Việt – Tết Phố 2023”, sự kiện lần này nhằm thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ đến những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông; nâng cao ý thức của cộng đồng về một “lễ hội” lành mạnh, tiết kiệm, giàu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và đây cũng được xem là cơ hội tốt để quảng bá lịch sử, văn hóa, du lịch của địa phương tới du khách trong nước và quốc tế.

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết: Với mong muốn duy trì, bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể do BQL Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân để tổ chức để cho nhiều người biết đến hơn, đặc biệt biệt là trẻ em và thanh thiếu nhi để các em nhận thức được để cùng chung tay bảo tồn những di sản, giá trị cha ông đã để lại.

W_tet-3.jpg
Các bạn trẻ hào hứng khi được mặc trang phục truyền thống và tham gia đoàn rước

Chương trình “Tết Việt – Tết phố 2023” sẽ lần lượt giới thiệu đến công chúng Thủ đô một số hoạt động đáng chú ý gồm phỏng dựng các nghi lễ truyền thống như: Đoàn rước dâng lễ cửa đình, lễ cáo yết Thành Hoàng và cúng tổ nghề, lễ dựng cây nêu… Bên cạnh đó, chương trình năm nay còn có các đoàn nghệ thuật từ nhiều tỉnh thành trên cả nước về tham dự như Bạc Liêu, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng,… đã mang theo các di sản văn hóa nghệ thuật dân gian của địa phương như hát xoan, múa xòe, ca huế, hát cửa đình,… tới công chúng, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá di sản trong dịp đầu năm mới tại Khu phố cổ Hà Nội.

Chị Đào Thị Thuận, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết: “Con tôi được mặc áo dài ngũ thân và đi xung quanh phố cổ cùng các cô chú và các bạn. Tôi nghĩ rằng việc này giúp con mình cảm nhận được những sự thiêng liêng của Tết Việt, của văn hóa Việt nói chung.”

Anh Đặng Bá Minh Công, Câu lạc bộ Đình Làng Việt chia sẻ: “Được tham gia đoàn rước, mình cảm nhận được một sự linh thiêng và rất đỗi là tự hào khi được mang trên mình một trang phục dân tộc và cảm giác như mình được tham gia một lễ hội của phố cổ Hà Nội cách đây 100 năm.”

Theo Ban Tổ chức chương trình cho biết, trải qua hai năm đại dịch Covid-19, “Tết Việt – Tết Phố 2023” năm nay sẽ mở rộng sự tham gia của cộng đồng hơn nữa, tạo cơ hội để người Việt khắp đất nước cũng như kiều bào ở xa tổ quốc cùng hướng về cội nguồn, gắn kết với nhau, cùng chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc vùng miền và chung tay tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa hình ảnh Tết cổ truyền với “Tết Việt – Tết phố 2023”