Biến đổi khí hậu

Lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở Cà Mau gây thiệt hại gần chục căn nhà

Mai Hương 13:45 22/10/2025

Lốc xoáy xảy ra tại phường Hiệp Thành, Cà Mau vào chiều qua ngày 21/10 gây hư hỏng, tốc mái nhà cửa của người dân, ước tính thiệt hại ban đầu trên 200 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) Lâm Danh Nhân cho biết, lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trên địa bàn đã gây thiệt hại 9 căn nhà của người dân trên địa bàn. Trong số này có 3 căn nhà bị thiệt hại nặng, còn lại 6 căn khác thiệt hại nhẹ hơn.

Theo đó, lốc xoáy bất ngờ xuất hiện vào chiều ngày 21/10. Hậu quả đã gây thiệt hại nhà cửa của người dân trên địa bàn phường, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu trên 200 triệu đồng. Rất may không gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành đã kịp thời có mặt tại hiện trường, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Hiệp Thành trước mắt sẽ hỗ trợ cho 3 gia đình bị thiệt hại nặng với số tiền mỗi hộ là 20 triệu đồng, 6 hộ bị thiệt hại nhẹ tốc mái các công trình phụ (mỗi hộ 5 triệu đồng).

locxoay.jpg
Lốc xoáy gây tốc mái nhà của người dân.

Đồng thời, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Lãnh đạo UBND phường cũng chỉ đạo các lực lượng địa phương nhanh chóng giúp dân sửa chữa, xây dựng lại nhà mới để sớm ổn định cuộc sống.

Hiệp Thành là phường ven biển của tỉnh Cà Mau, trong những năm qua năm nào cũng xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Hằng năm, vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương luôn khuyến cáo người dân, chằng chéo nhà cửa nhằm giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Trước đó, dông, lốc xoáy cũng xảy ra tại tỉnh Tây Ninh gây thiệt hại cả người và tài sản. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này, từ ngày 16-18/10/2025, dông, lốc xoáy và ngập làm 1 người chết ở xã Châu Thành; hư hỏng 41 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 549 triệu đồng.

Trong đó, sập 3 căn ở xã Ninh Điền và xã Tân Hội, tốc mái 38 căn nhà ở xã Châu Thành, xã Ninh Điền, xã Tân Hội. Bên cạnh đó, 14 trường hợp bị tốc mái tôn (nhà bếp, mái hiên, chuồng trại chăn nuôi…), ước thiệt hại khoảng 55 triệu đồng ở xã Châu Thành.

Về sản xuất nông nghiệp, thiệt hại khoảng 2,7ha cây hoa màu; gãy đổ 950 cây cao su lâu năm, 1 cây giá tỵ, 70 cây sầu riêng ở xã Tân Hội, 360 cây mít ở xã Tân Đông và ngập 7ha lúa ở xã Vĩnh Hưng. Ước thiệt hại khoảng 220 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 824 triệu đồng.

Gần đây, liên tiếp xảy ra tình trạng lốc xoáy ở các tỉnh, thành của nước ta. Trong đó, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa... là các địa phương xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tàn sản, khi cơn bão số 10 đổ bộ vào nước ta.

Từng lý giải về vấn đề này, TS Trương Bá Kiên - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết, lốc xoáy xuất hiện khi khối khí nóng ẩm bốc lên gặp lớp khí lạnh và khô phía trên, tạo nên sự chênh lệch lớn về nhiệt độ, gió. Kết hợp với gió đứt (gió thay đổi đột ngột về tốc độ hoặc hướng) theo chiều thẳng đứng, luồng khí nóng ẩm bắt đầu xoáy, hình thành "ống xoáy" từ mây dông xuống mặt đất.

Theo TS Trương Bá Kiên, lốc xoáy nhiều khi là hệ quả trực tiếp của bão, tuy nhiên không phải cơn bão nào cũng sinh ra hiện tượng này. Bão là hệ thống hoàn lưu khí quyển quy mô khá rộng, gồm lõi bão, thành mắt bão và các dải mây xoắn ở rìa ngoài. Mỗi dải mây bão có thể coi như một khối đối lưu hoàn chỉnh. Do đó trong nhiều cơn bão mạnh, đặc biệt ở khu vực ven biển, người dân thường chứng kiến lốc xoáy cùng lúc với gió giật và mưa lớn.

Thế nhưng, không phải lúc nào lốc xoáy cũng cần đến bão để hình thành. Nó có thể xuất hiện độc lập trong những đám mây giông mạnh vào mùa hè, nhất là khi xảy ra giao tranh giữa các khối không khí nóng - lạnh lúc giao mùa. Quy mô của những trận lốc xoáy này thường nhỏ hơn nhưng cũng đủ sức gây tốc mái nhà, làm gãy đổ cột điện và cây cối.

Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu nóng lên, chuyên gia nhận định nhiệt độ tăng và độ ẩm khí quyển cao hơn, cường độ bão sẽ ngày càng mạnh, mưa cực đoan thường xuyên. Từ đó, nguy cơ lốc xoáy đi kèm bão cũng sẽ tăng cả về tần suất lẫn mức độ tàn phá.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở Cà Mau gây thiệt hại gần chục căn nhà
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.