Mátxcơva (Nga) ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục cao nhất trong hơn 200 năm
Đài quan sát khí tượng thuộc Đại học Quốc gia Mátxcơva mang tên M.V. Lomonosov (MSU) xác nhận, lượng tuyết rơi trong tháng 1 tại thủ đô nước Nga đạt mức cao nhất trong vòng 203 năm qua.
Tháng 1 đang dần khép lại với dấu mốc đặc biệt khi được ghi nhận là tháng có lượng tuyết rơi lớn nhất tại Mátxcơva trong suốt hơn hai thế kỷ. Tháng đầu tiên của năm 2026 chứng kiến thời tiết khắc nghiệt, với nền nhiệt thấp kéo dài kèm theo lượng tuyết rơi vượt xa mức thông thường tại thủ đô nước Nga.
Theo số liệu do Đài quan sát khí tượng MSU công bố tính đến ngày 29/1, nhiệt độ trung bình tại Mátxcơva thấp hơn khoảng 1,5 độ C so với mức trung bình khí hậu, dao động ở mức âm 6,2 độ C.

Ông Mikhail Lokoshchenko, Trưởng Đài quan sát Khí tượng thuộc MSU, cho biết tổng lượng tuyết rơi trong tháng đạt gần 92 mm, thiết lập kỷ lục cao nhất trong vòng 203 năm. Các chuyên gia khí tượng nhận định, hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm gia tăng tính bất ổn của thời tiết, kéo theo những biến động ngày càng cực đoan.
Trước diễn biến thời tiết này, chính quyền Mátxcơva đã huy động hàng nghìn công nhân cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng để dọn tuyết, bảo đảm giao thông thông suốt và duy trì khả năng tiếp cận các khu dân cư. Theo dự báo của các nhà khí tượng học, lượng tuyết rơi sẽ có xu hướng giảm dần trong thời gian tới, song nhiệt độ dưới 0 độ C vẫn tiếp tục duy trì, khiến lớp tuyết dày nhiều khả năng sẽ còn tồn tại trong những ngày tiếp theo.




