Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn sau bão số 3, nguy cơ lũ quét và ngập úng diện rộng
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 24 đến 25/7, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt 200mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.
Sau khi bão số 3 (Wipha) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực Thượng Lào vào sáng 23/7, hoàn lưu bão vẫn gây mưa rào và dông rải rác tại miền Bắc và Thanh Hóa trong ngày và đêm cùng ngày, với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm. Một số nơi ghi nhận mưa to trên 80mm, đi kèm hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thống kê lượng mưa từ 19h ngày 22/7 đến 3h ngày 23/7 cho thấy, một số khu vực miền núi đã ghi nhận lượng mưa đáng kể như Pú Dảnh (Sơn La) 73,8mm, Cao Phạ (Lào Cai) 67mm, Lũng Vân (Phú Thọ) 46mm.
Dự báo từ ngày 24 đến 25/7, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 60-120mm, một số nơi có thể vượt 200mm, tập trung nhiều vào chiều và đêm. Mưa lớn cường suất cao (trên 90mm trong vòng 3 giờ) có thể gây ra ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại Thanh Hóa và Nghệ An.
Cơ quan khí tượng cảnh báo tình hình lũ tại khu vực miền Trung, đặc biệt là trên lưu vực sông Mã và sông Cả, có diễn biến phức tạp trong giai đoạn từ 23 đến 25/7. Mực nước lũ có thể dâng từ 3-8m, trong đó thượng lưu sông Cả có khả năng đạt mức báo động 2 đến báo động 3. Khu vực hạ lưu sông Cả có thể đối mặt với đỉnh lũ ở mức báo động 3, gây ngập lụt trên diện rộng.
Các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị và nơi tập trung đông dân cư tại Thanh Hóa, Nghệ An được cảnh báo có nguy cơ ngập sâu. Đồng thời, các huyện miền núi của hai tỉnh này cần cảnh giác cao độ với lũ quét và sạt lở đất trong 2-3 ngày tới.