Mưa đá bất thường liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương

Nguyên Lâm|25/03/2023 09:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những ngày gần đây, mưa đá bất ngờ xuất hiện tại nhiều tỉnh như tỉnh Thừa Thiên - Huế, Kon Tum khiến một số căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá.

Ngày 25/3, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, trên địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới, vừa xảy ra trận mưa đá với cường độ lớn, mật độ dày đặc.

Trước đó, vào chiều 24/3, tại xã Hương Phong xuất hiện gió giật mạnh cấp 8 kèm theo mưa đá. Sau khi trận mưa kết thúc, người dân đã thu gom được nhiều túi nilon hạt mưa đá, với kích cỡ hạt mưa kết đông to và tròn như viên bi. Người dân A Lưới xem đây là trận mưa đá “lịch sử”.

mua-da-2.jpg
Trận mưa đá với cường độ lớn tại một xã thuộc huyện miền núi biên giới A Lưới (Thừa Thiên - Huế)

Qua kiểm tra bước đầu, trận mưa đá với cường độ lớn, mật độ dày tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hại khá nhiều hoa màu, cây cối.

Trước đó, tại huyện miền núi Tu Mơ, tỉnh Kon Tum, mưa đá gây nhiều thiệt hại tại 03 xã Đắk Na, Măng Ri, Ngọc Lây.

Theo đó, tại xã Đắk Na, mưa đá bắt đầu diễn ra từ ngày 23 và kéo dài đến ngày 24/3 gây ảnh hưởng đến hoa màu của người dân.

Ở hai xã Măng Ri và Ngọc Lây, mưa đá diễn ra từ ngày 24/3, đến chiều tối cùng ngày mới kết thúc.

mua-da-1.jpg
Mưa đá lớn kèm dông lốc đã khiến 1 nhà ươm của người dân bị sập

Thống kê sơ bộ, tại xã Đắk Na, mưa đá kèm gió lớn đã làm sập 1 bức tường, nhà che ươm giống cây trồng của người dân.

Được biết, huyện Tu Mơ Rông là huyện có diện tích trồng Sâm Ngọc linh lớn nhất cả nước. Trước tình hình mưa đá diễn biến thất thường, UBND huyện đã khuyến cáo người dân cần sớm có biện pháp bảo vệ cho cây trồng, vật nuôi…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá bất thường liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương