Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc

Thơ Hoàng|31/07/2024 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua gây sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc tại một số tỉnh phía Bắc như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Giang...

Hà Giang: Sạt lở đá khiến 2 bố con tử vong

Theo Hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain, lượng mưa từ đêm 29/7 đến chiều tối 30/7 tại nhiều điểm đo mưa của Hà Giang đều vượt 100 mm. Cộng với những trận mưa nhiều ngày trước đã khiến đất đá ở các sườn đồi núi, taluy bở nhão gây sạt trượt.

sat-ha-giang-2.jpg
Hiện trường vụ sạt lở khiến hai bố con người Mông tử vong tại chỗ.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Xín Mần, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30/7, hai bố con dân tộc Mông trú tại thôn Chúng Chải, thị trấn Cốc Pài đang đi xe máy trên đường đi làm về thì bị lượng đá lớn lăn từ taluy dương xuống đè vào người gây tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là: Ông Giàng Seo D. (sinh năm 1984, dân tộc Mông) và con ruột là Giàng Seo T. (sinh năm 2009, cùng trú tại thôn Chúng Chải, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần).

Theo lãnh đạo thị trấn Cốc Pài, vị trí đoạn đường xảy ra tai nạn nằm cách quốc lộ 4D đi vào thôn Chúng Chải 3km; đoạn đường này đang được thi công.

sat-ha-giang-3.jpg
Lực lượng chức năng có mặt để khắc phục hậu quả do đá lăn gây ra.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện Xín Mần kết hợp với thị trấn Cốc Pài đã có mặt đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường và tiến hành khắc phục hậu quả do đá lăn gây ra.

Được biết, từ ngày 29 đến 30/7, trên địa bàn huyện Xín Mần liên tục có mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực đồi núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Lào Cai: Hai tuyến giao thông cùng lúc sạt lở khiến giao thông chia cắt


Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Lào Cai, do mưa lớn kéo dài, vào rạng sáng nay (31.7), tại Km209+450, Quốc lộ 4 (từ xã Pha Long đi trung tâm huyện Mường Khương) xuất hiện điểm sạt lở đất, đá ở taluy dương xuống lòng đường thuộc địa phận xã Pha Long.

lao-cai-1-1.jpg
Điểm sạt lở trên Quốc lộ 4 đi huyện Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Tùng Lâm

Do điểm sạt lở nằm ở khu vực sườn núi dốc, lượng đất đá tràn ra lòng đường nhiều nên các phương tiện ôtô không thể qua lại, chỉ có xe máy đi lách qua. Hiện tại, điểm sạt lở vẫn đang có nguy cơ tiếp diễn.

lao-cai-1-2.jpg
Một tảng đá lớn sạt xuống Quốc lộ 4D qua xã Thanh Bình (Mường Khương, Lào Cai) khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Ảnh: Tùng Lâm

Cũng trong sáng nay, tại km187+350, Quốc lộ 4D (đoạn qua địa phận xã Thanh Bình, huyện Mường Khương), một tảng đá lớn từ trên sườn núi đã sạt xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, công nhân Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai đã tiến hành đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và triển khai máy móc để dọn đất đá sớm thông đường.

Thái Nguyên: Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt


Mưa lớn chiều tối qua cũng khiến các xã Trung Hội, thị trấn Chợ Chu, xã Phượng Tiến (huyện Định Hóa) ngập sâu. Nhiều đoạn đường, tràn, nhà ở bị ngập sâu từ 30-50cm.

Mưa lớn cũng đã khiến 1 người ở huyện Định Hóa trên đường đi làm về qua cầu tràn xã Định Biên, huyện Định Hóa thì bị lũ cuốn trôi (đã tìm thấy thi thể).

sat-ha-giang-4.jpg
Mưa lớn gây sạt lở ở Thái Nguyên chiều 30-7 - Ảnh: Q.CHI

Theo Công an huyện Định Hóa sáng 31-7, tuyến đường Quốc lộ 3C bị sạt lở đất đá tại km26 và khu vực đỉnh Đèo So (thuộc xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa), các phương tiện không di chuyển được theo hai hướng Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Ngoài ra, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Tân Dương (huyện Định Hóa) cũng bị ngập nước, các phương tiện không di chuyển được.

Bắc Kạn: Hai người bị thương do sạt lở đất đá


Từ ngày 29 đến 30/7, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa đến mưa to, phổ biến trong khoảng 50mm đến 135mm/20 giờ. Một số điểm mưa to như: Hảo Nghĩa 143mm; Dương Quang 111,6mm; Hòa Mục 110,6mm... Trên các sông đã xuất hiện lũ dưới báo động 1.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, theo cập nhật của các địa phương về tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất đến 15 giờ ngày 30/7, ghi nhận có 2 người dân của xã Cao Sơn (huyện Bạch Thông) bị thương do sạt lở đất tại tuyến đường Côn Minh (huyện Na Rì) đi xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông).

sat-ha-giang-5(1).jpg
Đoạn đường sạt lở từ xã Côn Minh (Na Rì) đi xã Vũ Muộn (Bạch Thông). Ảnh Thu Trang

Trong số đó, một người bị gãy 2 chân, một người bị thương nhẹ, đều đã được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Côn Minh.

Mưa lớn kéo dài còn khiến đất đá từ taluy dương sạt lở vào 15 nhà dân tại thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới...

Taluy dương sạt lở lớn tại các tuyến đường: Quốc lộ 3 (đoạn km 13-14 từ thành phố Bắc Kạn đến xã Phủ Thông, thị trấn Bạch Thông); Quốc lộ 3B vào huyện Na Rì đoạn Kéo Coi lên Nà Dài (xã Cư Lễ, huyện Na Rì); đường liên xã Cư Lễ-Văn Minh (huyện Na Rì)...

sat-ha-giang-6.jpg
Mưa lớn khiến đất, đá, nước tràn vào Trạm Y tế xã Quang Phong (Na Rì). Ảnh: Thu Trang

Ngoài ra, nhiều công trình bị ảnh hưởng đất đá từ taluy dương sạt lở với khối lượng lớn. Trụ sở Công an xã Cư Lễ bị khoảng 80m3 đất, đá sạt lở tràn vào; Trạm y tế xã Quang Phong (huyện Na Rì) bị khoảng 150 m3 đất, đá sạt lở tràn vào.

Bên cạnh đó, có 120m tường rào trường Tiểu học Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) bị gẫy đổ; thành kênh dài khoảng 7m của công trình thủy lợi Đập Lủng Kén, xã Quân Hà (huyện Bạch Thông) bị gẫy...

Về nông nghiệp, 13,365ha lúa; 9,82ha ngô, rau màu và 0,38ha ao bị mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại.

Các địa phương trong tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ" và huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở, hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế...

Bắc Giang: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Thương

Do ảnh hưởng trực tiếp của mưa, lũ và dòng chảy, phần mái và bờ sông Thương khu vực Tổ dân phố Dinh Tiến, thị trấn Bố Hạ (cách cầu Bố Hạ khoảng 250 m về phía thượng lưu) bị sạt lở sát vào đường dân sinh (đường bê tông của khu dân cư) gồm 02 cung sạt.

sat-lo-12.jpg
Sạt lở bờ sông Thương tại Tổ dân phố Dinh Tiến, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế.
(Ảnh: Báo Bắc Giang).

Cung sạt lở số 1 có chiều dài khoảng 40m, rộng 15m vào sát mép đường giao thông ngõ xóm. Cung sạt lở số 2 có chiều dài khoảng 37m, rộng 10m, cách đường bê tông dân sinh 2m.

Đặc biệt, cung sạt lở số 1 cách cung sạt lở số 2 khoảng 55m về phía thượng lưu, hiện tại đang có nguy cơ rất cao sạt lở tiếp. Qua quan sát, vị trí sạt lở hiện có một số bụi tre, cây ăn quả đã bị sạt xuống sông, có nguy cơ sạt lở đoạn đường bê tông dân sinh (là lối đi duy nhất) và nhà ở của 15 hộ dân liền kề, cần được khắc phục kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND huyện Yên Thế đã chỉ đạo đơn vị, địa phương liên quan phát quang cây cối trên mái bờ sông, bãi sông khu vực xảy ra sự cố; cắm cọc tiêu, mốc để quan trắc, lập hồ sơ theo dõi diễn biến sạt trượt, lắp đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm ở hai đầu khu vực sạt lở.

Bắc Giang đang khẩn trương xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Thương tại tổ dân phố Dinh Tiến, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc