Mưa lớn, lốc xoáy quần thảo khiến 35 nhà dân bị tốc mái

An Nhiên (T/h)|03/03/2018 14:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều nay (ngày 3/3), một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy với cường độ mạnh đã bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến 35 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối bị ngã đổ.

Một ngôi nhà bị tốc mái

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều ngày 3/3, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã xảy ra ở địa phận 2 xã Phong Hòa và Phong Bình, huyện Phong Điền làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng và hàng loạt cây cối, hoa màu bị gãy đổ.

Thống kê sơ bộ có khoảng 35 nhà bị tốc mái chủ yếu ở thôn Hòa Đức và Trạch Phổ; trong đó có có 3 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 32 nhà bị tốc mái nhẹ. Đường dây điện hạ thế và trung thế bị hư hỏng làm mất điện trên diện rộng. Mưa lớn, lốc xoáy cũng quét qua địa bàn xã Phong Bình, tuy nhiên chỉ làm một số cây cối bị đổ gãy, không bị thiệt hại về nhà cửa.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương huyện Phong Điền đã nhanh chóng chỉ đạo các xã bị ảnh hưởng huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

An Nhiên (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, lốc xoáy quần thảo khiến 35 nhà dân bị tốc mái