Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần

Minh Lâm|25/10/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo thông tin dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu Trung Bộ có dấu hiệu giảm về diện và lượng.

mua-lu.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/10 đến 03h ngày 25/10 có nơi trên 50mm như: Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 60mm, La Tó (Quảng Trị) 58mm,...

Ngày và đêm 25/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; riêng Nghệ An-Hà Tĩnh có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 25/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thời tiết trên biển, ngày và đêm 25/10, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần