Mưa lũ sau bão số 11 gây thiệt hại hơn 5.400 tỷ đồng, 18 người chết và mất tích
Đợt mưa lũ đặc biệt lớn sau bão số 11 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc, khiến 18 người chết và mất tích, hơn 230.000 ngôi nhà bị ngập nước, tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 5.450 tỷ đồng.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cập nhật lúc 17h30 ngày 10/10/2025, mưa lũ kéo dài đã gây ảnh hưởng nặng nề tại tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cao Bằng và thành phố Hà Nội.
Lượng mưa tuy đã giảm, nhưng mực nước trên các sông chính như sông Cầu, sông Thương và sông Trung vẫn ở mức cao, vượt báo động 3. Nhiều tuyến đê trọng yếu được huy động lực lượng để chống tràn khẩn cấp, trong đó đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả - hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã được đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20 km.

Đợt mưa lũ đã khiến 18 người chết và mất tích. Trong đó, riêng Thái Nguyên có 8 trường hợp tử vong và mất tích; Bắc Ninh ghi nhận 6 nạn nhân tử vong do lũ cuốn và sét đánh; Thanh Hóa và Cao Bằng có thêm các nạn nhân bị sạt lở đất và nước lớn cuốn trôi. Ngoài ra, hàng chục người khác bị thương, đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Về tài sản, thống kê sơ bộ cho thấy 1.577 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hơn 230.000 nhà bị ngập nước, riêng Thái Nguyên chiếm tới 200.000 căn. Tính đến chiều 10/10, còn hơn 66.000 hộ dân đang chịu ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập, không thể tiếp cận bằng đường bộ.
Nông nghiệp cũng chịu tổn thất nặng nề với 25.261 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hơn 13.000 con gia súc và 690.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Tại Lạng Sơn, sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 (dung tích 4 triệu m³, công suất 2 MW) đã được phát hiện và xử lý kịp thời, giúp sơ tán an toàn 803 hộ dân trước khi đập bị vỡ. Sự cố cho thấy mức độ tàn phá của thiên tai khi lượng mưa vượt ngưỡng thiết kế của nhiều công trình thủy lợi nhỏ.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 11. Các địa phương được chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và khôi phục hạ tầng thiết yếu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 7730/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch UBND Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh về việc bảo vệ an toàn đê điều trước đợt lũ đặc biệt lớn. Ngay trong ngày, đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã có mặt tại đê tả Cầu (Bắc Ninh) để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố.
Công tác cứu trợ đang được triển khai đồng bộ. Lữ đoàn 971 thuộc Cục Xăng dầu - Bộ Quốc phòng đã khẩn trương vận chuyển 10.000 vỏ chăn, 10.000 màn tuyn và 2.000 bộ quần áo đến các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh.
Mưa lũ cũng khiến 549.915 khách hàng bị mất điện. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 421.000 khách hàng được khôi phục điện, song vẫn còn khoảng 128.000 hộ dân đang trong quá trình khắc phục. Hàng trăm trạm BTS bị gián đoạn, đặc biệt tại Thái Nguyên, gây khó khăn cho thông tin liên lạc trong những giờ đầu ứng phó thiên tai.
Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ này lên tới khoảng 5.450 tỷ đồng. Trong đó, Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất với khoảng 2.400 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.
Các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, triển khai cứu hộ - cứu nạn, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai. Chính quyền các địa phương kêu gọi người dân tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo về an toàn khi mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.