Môi trường - Tài nguyên

Mưa trái mùa liên tiếp phá kỷ lục tại nhiều địa phương trong mùa khô

Lưu Tô 16/03/2026 17:30

Dù đang trong cao điểm mùa khô, nhiều khu vực ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ liên tiếp ghi nhận các đợt mưa trái mùa với lượng mưa lớn, thậm chí phá vỡ nhiều kỷ lục tồn tại hàng chục năm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong thời gian tới vẫn có thể xuất hiện thêm các đợt mưa diện rộng kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh do đang bước vào thời kỳ giao mùa.

Ngày 27/2, khu vực Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) ghi nhận một trận mưa rất lớn với lượng mưa trên 100mm, cao gấp hơn hai lần kỷ lục mưa trái mùa từng được thiết lập tại đây cách đây 10 năm. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy mùa khô năm nay tại khu vực Nam Bộ có lượng mưa trái mùa tăng mạnh.

Theo số liệu mới công bố, trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3/2026 - thời điểm cao điểm mùa khô nhiều khu vực ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ liên tiếp xuất hiện các trận mưa trái mùa.

vnmmm.png
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, ngày 27/2, một đợt mưa lớn diện rộng đã bao trùm nhiều tỉnh thành. Nhiều trạm quan trắc ghi nhận lượng mưa vượt kỷ lục lịch sử của tháng 2 tại các địa phương như Vĩnh Long, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, An Giang và Cà Mau. Một số nơi thậm chí phá vỡ các kỷ lục tồn tại hàng chục năm như trạm Lắk (Đắk Lắk) sau 39 năm, An Khê (Gia Lai) sau 37 năm và Ayunpa (Gia Lai) sau 28 năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ và Tây Nguyên đang trải qua một mùa khô có lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 2, Nam Bộ đã xuất hiện hai đợt mưa lớn diện rộng, trong đó có những ngày mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to. Sang nửa đầu tháng 3, khu vực tiếp tục ghi nhận thêm một đợt mưa trái mùa từ ngày 5 đến 7/3. Tổng lượng mưa trong tháng 2 và đầu tháng 3 vì vậy cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, mùa khô năm nay cũng ghi nhận nhiều đợt mưa lớn. Nguyên nhân chủ yếu do các đợt không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của khu vực ven biển. Riêng trong tháng 2 đã xảy ra 4 đợt mưa lớn, và chỉ trong nửa đầu tháng 3/2026 tiếp tục xuất hiện thêm 3 đợt mưa diện rộng.

Đặc biệt, trong hai ngày 13-14/3, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn từ 100-200mm. Riêng khu vực đỉnh Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa gần 500mm chỉ trong một đêm mức mưa được đánh giá là đặc biệt lớn trong mùa khô.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ tính riêng nửa đầu tháng 3, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 60-120mm; riêng huyện Nam Đông (Huế) cao hơn tới 189mm.

Mưa lớn trái mùa đã gây ra một số thiệt hại tại nhiều địa phương. Tại Tây Ninh, trận mưa ngày 8/3 làm nhiều căn nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ và ảnh hưởng đến hệ thống điện. Tại xã Ba Vì (Quảng Ngãi), đợt mưa ngày 3/3 kèm gió xoáy mạnh khiến nhiều nhà dân bị hư hại, cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến hoa màu và một số công trình phụ trợ.

Gần đây nhất, trong đợt mưa ngày 13–14/3, cầu tạm qua sông Ví (xã Trà Liên, Đà Nẵng) đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4, tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía Đông Gia Lai - Đắk Lắk vẫn có khả năng xuất hiện một số đợt mưa diện rộng. Đây cũng là thời kỳ giao mùa nên trong các cơn mưa dông có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa trái mùa liên tiếp phá kỷ lục tại nhiều địa phương trong mùa khô
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.