Mỹ: Chính quyền bang California công bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết

Hà My|06/01/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Văn phòng Thống đốc California đã phải cảnh báo người dân tránh mọi hoạt động lái xe không cần thiết trong thời gian từ tối 4/1 tới sáng 5/1, cũng như có những kế hoạch dự phòng cho các nguồn năng lượng thay thế nếu cần để ứng phó với những cơn bão tuyết sắp quét qua bang này.

bao-tuyet-o-my.jpg
Các xe khắc phục sự cố điện do bão tuyết ở Mỹ.

Thống đốc California Gavin Newsom hôm 4/1 (giờ Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với những cơn bão tuyết sắp quét qua bang này.

Theo tờ The Hill, lệnh tình trạng khẩn cấp trên sẽ cho phép ông Newsom điều động lực lượng vệ binh quốc gia tham gia công tác ứng phó thảm họa, cũng như nhận hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý đường bộ liên bang (FHA) trong trường hợp cần thiết.

“Chính quyền bang California đã đảm bảo nhân lực và trang thiết bị cần thiết để nhanh chóng ứng phó với những thảm họa có thể xảy ra như lũ quét, tuyết lở hay lở bùn. California đang huy động nguồn lực để giữ an toàn cho người dân khỏi tác động của các trận bão sắp tới.”, thông cáo được Thống đốc California Newsom công bố, viết.

“Lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép tiểu bang phản ứng nhanh chóng khi bão diễn biến nhanh và hỗ trợ các quan chức địa phương trong quá trình ứng phó liên tục”, thông cáo viết thêm.

Theo The Hill, chính quyền California quyết định công bố tình trạng khẩn cấp khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã dự báo mưa lớn và tuyết rơi sẽ xảy ra ở bang này. Một số khu vực nằm ở phía bắc và khu vực trung tâm California sẽ xuất hiện mưa lớn, còn những khu vực thuộc phía nam có nguy cơ xảy ra lũ lụt.

Để ứng phó với những cơn bão tuyết sắp quét qua bang này, Văn phòng Thống đốc California đã phải cảnh báo người dân tránh mọi hoạt động lái xe không cần thiết trong thời gian từ tối 4/1 tới sáng 5/1, cũng như có những kế hoạch dự phòng cho các nguồn năng lượng thay thế nếu cần.

Theo Bloomberg, trận bão tuyết lịch sử trước đó đã gây tổn thất nghiêm trọng cho nước Mỹ. Ngay trong đêm Giáng sinh, đã có ít nhất 24 bang trên khắp nước Mỹ phải trải qua tình trạng mất điện. Công ty PJM Interconnection LLC - đơn vị cung cấp điện lớn nhất nước Mỹ cho biết, có thời điểm khoảng 1,7 triệu hộ gia đình phải chịu cảnh thiếu điện giữa thời tiết lạnh giá.

Tại bang Texas, bão tuyết đã làm đóng băng đường ống dẫn nhiên liệu, gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Bộ Năng lượng Mỹ đã phải ra quyết định miễn trừ khẩn cấp, cho phép các nhà máy điện ở Texas được tăng cường hoạt động, bỏ qua các quy định về khí thải.

Trận bão tuyết lịch sử cũng làm các mỏ khai thác khí đốt bị đóng băng, dẫn tới nguồn cung sụt giảm. Tình trạng này khiến các nhà cung cấp năng lượng phải phụ thuộc vào lượng khí đốt dự trữ ít ỏi để đáp ứng nhu cầu điện tăng vọt giữa bão tuyết.

Một số công ty điện ở miền nam đã buộc phải cắt điện luân phiên để tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó, bang New England phải sử dụng than đá để đáp ứng 40% nhu cầu năng lượng trong dịp Giáng sinh.

"Trận bão tuyết đã làm lộ rõ sự mong manh của hệ thống năng lượng. Dù đã có rất nhiều nhà máy điện gió và điện mặt trời được đưa vào hoạt động, Mỹ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống khí đốt", ông Michael Webber, chuyên gia năng lượng từ Đại học Texas nhận xét.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Chính quyền bang California công bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết