Năm 2019 còn bao nhiêu cơn bão và khu vực nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

Phương Thảo (T/h)|05/10/2019 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định từ nay đến cuối năm 2019, khả năng bão hoạt động ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo khí tượng thuỷ văn thời hạn mùa từ tháng 10.2019 đến tháng 3 năm 2010. Theo đó, các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO cho thấy nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 tiếp tục giảm và chuyển sang trạng thái trung tính từ tháng 8.2019. Dự báo trạng thái trung tính sẽ tiếp tục diễn ra trong các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 nhưng nghiêng về pha nóng.

Ông Vũ Đức Long – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, cao điểm mùa bão trên Biển Đông và Việt Nam là tháng 9 và tháng 10.

Dự báo, từ nay đến cuối năm 2019 có khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm, khoảng 3 – 5 cơn. Trong đó, sẽ có khoảng 1 – 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trọng điểm là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Cảnh tượng tan hoang ở Khánh Hòa sau cơn bão số 8 năm 2018. Ảnh: Báo Nông nghiệp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.

Thời tiết chuyển mùa, tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình tháng 10 – 12.2019 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 – 1.5 độ C, các nơi khác cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5 – 1.0 độ C.

Trong khi đó, lượng mưa trong thời gian này ở các khu vực đều phổ biến ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Cảnh báo triều cường do bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, có nguy cơ xuất hiện nước dâng do bão chủ yếu tập trung tại ven biển Bắc Trung Bộ trong tháng 10 – 11.2019.

Ven biển Trung Bộ sẽ xuất hiện các đợt triều cường cao vào các ngày 11 – 14 tháng 10, ngày 9 – 13 tháng 11 và 13 – 16 tháng 12 năm 2019.

Tại ven biển Nam Bộ, nhiều đợt triều cường cao với mực nước tại trạm Vũng Tầu vượt 4,0m xuất hiện vào các ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, các ngày giữa và cuối của tháng 11 và 12 năm 2019. Hiện tượng sạt lở bờ biển tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là trong các đợt triều cường kết hợp với gió mùa mạnh.

Phương Thảo (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2019 còn bao nhiêu cơn bão và khu vực nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất?