Năm 2019: Xuất cấp hơn 110.780 tấn gạo hỗ trợ đến người dân vùng khó khăn

Mai Lê (t/h)|27/12/2019 05:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ đầu 2019 đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất 110.784,285 tấn gạo, với tổng giá trị khoảng 1.093 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân

Ngày 26/12, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức họp báo thông tin về một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và các dự án trồng rừng, học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Văn Thời, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Tổng cục đã giao các Cục Dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 110.784 tấn gạo với tổng giá trị khoảng 1.093 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân.

Ông Lê Văn Thời cho biết việc xuất cấp gạo cho các dự án trồng rừng không những giúp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo, ổn định phát triển kinh tế mà còn gián tiếp giúp các địa phương bảo đảm công tác an sinh xã hội.

Xuất cấp gạo cho nhân dân. Ảnh minh họa.

Diện tích rừng trồng, chăm sóc, bảo vệ ngày càng tăng cao; tạo công ăn việc làm cho người dân và phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; hạn chế người dân di cư tự do tại một số vùng biên giới.

Đối với xuất cấp gạo cho học sinh, ông Lê Văn Thời cho biết việc hỗ trợ gạo kịp thời cho học sinh đã góp phần giúp nhà trường duy trì tỷ lệ học sinh đến lớp; ổn định sỹ số học sinh ngay trong thời điểm đầu năm học. Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, nhà trường, địa phương tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh việc giao các Cục Dự trữ nhà nước khu vực chủ động phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, giám sát, tư vấn việc bảo quản gạo dự trữ, Tổng cục còn chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, giám sát trong suốt quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng, đi thực tế kiểm tra công tác xuất cấp tại các tỉnh.

Qua đó, đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm an toàn, chất lượng, đủ số lượng, đúng đối tượng, mục đích, định mức quy định.

Để chủ động hơn trong công tác xuất cấp gạo phục vụ bà con khó khăn, vùng sâu, vùng xa đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng cục Dự trữ nhà nước sẽ rút ngắn thời gian đưa lương thực đến vùng cần hỗ trợ từ 3 ngày xuống còn 2 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định.

Mai Lê (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2019: Xuất cấp hơn 110.780 tấn gạo hỗ trợ đến người dân vùng khó khăn