Biến đổi khí hậu

Năm 2025 được dự báo trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử

Ngọc Ánh 11/12/2025 08:00

Báo cáo được công bố mới đây của Cơ quan giám sát sự nóng lên toàn cầu châu Âu cho thấy, nhiệt độ trung bình toàn cầu đang hướng tới mức cao kỷ lục, dự kiến biến năm 2025 thành năm nóng thứ hai từng được ghi nhận, tương đương năm 2023 và chỉ sau năm 2024.

Dữ liệu từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus tiếp tục khẳng định mức tăng nhiệt toàn cầu đang tiến sát và có xu hướng vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp – giới hạn an toàn được đặt ra trong Thỏa thuận Paris năm 2015.

Theo thống kê, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn mức tiền công nghiệp 1,48°C, tương đương mức năm 2023 và khiến 2025 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc.

screenshot-2025-12-09-152330.png
Ảnh minh họa

Samantha Burgess, Trưởng nhóm chiến lược về khí hậu tại Copernicus nhận định: "Nhiệt độ trung bình ba năm từ năm 2023 đến năm 2025 đang trên đà vượt quá ngưỡng 1,5 độ C lần đầu tiên… Những cột mốc này không hề trừu tượng mà chúng phản ánh tốc độ gia tăng nhanh chóng của biến đổi khí hậu và cách duy nhất để giảm thiểu nhiệt độ tăng trong tương lai là nhanh chóng giảm phát thải khí nhà kính".

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã cảnh báo từ tháng 10 rằng thế giới khó giữ được mục tiêu kiểm soát mức tăng nhiệt dưới 1,5°C trong những năm sắp tới.

Báo cáo cho biết tháng 11 vừa qua là tháng 11 nóng thứ ba từng được ghi nhận, với mức cao hơn 1,54°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình khoảng 14,02°C. Các chuyên gia nhấn mạnh những biến động nhỏ tưởng chừng không đáng kể này lại làm khí hậu mất ổn định, dẫn đến các hiện tượng cực đoan như lũ lụt, bão nhiệt đới trở nên mạnh và thường xuyên hơn.

Theo báo cáo, "Tháng 11 được đánh dấu bởi một số hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm các cơn bão nhiệt đới ở Đông Nam Á, gây ra lũ lụt thảm khốc trên diện rộng và thiệt hại về người".

Nhiều quốc gia trong khu vực như Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã hứng chịu đợt thiên tai nghiêm trọng do mưa bão liên tiếp.

Toàn cầu cũng ghi nhận nhiệt độ mùa thu ở Bắc bán cầu (tháng 9–11) ở mức cao thứ ba trong lịch sử, chỉ sau hai năm 2023 và 2024. "Nhiệt độ hầu hết đều cao hơn mức trung bình trên toàn thế giới, đặc biệt tại miền bắc Canada, Bắc Băng Dương và Nam Cực", báo cáo nêu rõ.

Sự nóng lên nhanh chóng chủ yếu bắt nguồn từ lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính – phần lớn do đốt nhiên liệu hóa thạch quy mô lớn kể từ cuộc cách mạng công nghiệp. Dù hội nghị COP28 tại Dubai năm 2023 đã thống nhất mục tiêu chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, tiến trình này đến nay vẫn chậm hơn kỳ vọng.

Nửa đầu năm 2025 tiếp tục cho thấy mức thiệt hại tài chính nặng nề do thiên tai. Công ty Aon báo cáo tổng thiệt hại được bảo hiểm toàn cầu đạt 100 tỷ USD – mức cao thứ hai trong lịch sử cho nửa năm đầu, chỉ đứng sau 140 tỷ USD năm 2011.

Với con số 100 tỷ USD chỉ trong 6 tháng, nhiều chuyên gia nhận định thiệt hại cả năm 2025 có thể tiếp tục ở ngưỡng rất lớn, phản ánh rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.

Tổn thất được thúc đẩy chủ yếu bởi các đám cháy rừng lớn tại Los Angeles cùng hàng loạt cơn bão đối lưu nghiêm trọng ở Mỹ. Điều này cho thấy tác động kinh tế ngày càng phức tạp của thời tiết cực đoan, đi kèm với việc nhiều khu vực phát triển ở những nơi thường xuyên xảy ra rủi ro.

Thiệt hại kinh tế toàn cầu, bao gồm thiệt hại có bảo hiểm và không bảo hiểm, đã tăng lên 162 tỷ USD trong nửa đầu năm (so với 156 tỷ USD cùng kỳ năm trước).

Riêng Mỹ chiếm tới 126 tỷ USD – mức thiệt hại nửa đầu năm cao nhất trong lịch sử nước này, gấp ba lần mức trung bình từ năm 2000 (41 tỷ USD).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Năm 2025 được dự báo trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.