Nam bộ: Chỉ số tia UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao

Mai Anh|25/12/2020 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, hôm nay, khu vực Nam Bộ, chỉ số UV cực đại ở ngưỡng 7-8, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Theo đó, hôm nay chỉ số UV tại các tỉnh, thành phố miền bắc đạt mức cực đại ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình. Trong hai ngày tới, mức cường độ UV cực đại ngày ở khu vực miền bắc sẽ vẫn chỉ duy trì ở mức trung bình.

Ở các tỉnh thành phố miền trung trong ngày hôm nay có mức chỉ số tia cực tím ở ngưỡng 2-3. Từ ngày 26-12, chỉ số UV ở khu vực miền trung có xu hướng tăng dần lên ngưỡng có nguy cơ gây hại cao.

Ảnh minh họa

Với các tỉnh, thành phố Nam Bộ, chỉ số UV cực đại hôm nay, 25-12, và hai ngày tới tiếp tục duy trì ổn định ở ngưỡng 7-8, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ bắc, ngày và đêm nay, 25-12, vùng biển vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam bộ: Chỉ số tia UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao