Nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị, bảo vệ môi trường sống

Minh Trang|21/04/2023 10:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 20/4/2023, tại TP. Đà Nẵng, Hội Chiếu sáng Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học Chiếu sáng toàn quốc năm 2023 với chủ đề: “ Chiếu sáng Việt Nam trong phát triển và ứng dụng công nghệ mới”.

Tại hội nghị, có khoảng 20 bài tham luận của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trình bày tập trung theo các nhóm chuyên sâu như: “Hapulico – Smart giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng tại TP Hà Nội”, “Tiết kiệm năng lượng trong việc chuyển đổi mô hình chiếu sáng ngõ hẻm tại TPHCM”, “Xu hướng phát triển công nghệ chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh”, “Nghệ thuật ánh sáng trong chiếu sáng cảnh quan kiến trúc. Chiếu sáng các công trình tâm linh và chiếu sáng đường phố thông minh”…

Các phát biểu tham luận tại hội nghị hướng tới việc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, câu chuyện sống còn của doanh nghiệp. Chiếu sáng thông minh, ngành chiếu sáng thế giới và Việt Nam đang chuyển sang tầng công nghệ thứ tư gồm Đèn sợi đốt, Đèn phóng điện, Chiếu sáng rắn (SSL-LED). Hiện nay chiếu sáng thông minh ở quy mô nghiên cứu phạm vi hẹp đã xuất hiện LI-FI, dùng sóng ánh sáng để điều khiển.

Chiếu sáng thông minh tiết kiệm năng lượng là một trong cơ cấu của đô thị thông minh, chiếu sáng thông minh với sự điều khiển của bộ óc điện tử sẽ cho chúng ta hiệu quả chiếu sáng tối ưu nhất về công năng, về trường thị giác, về thẩm mỹ đô thị và sử dụng điện năng thấp nhất. Chiếu sáng vì sức khoẻ cộng đồng, bảo vệ môi trường hướng tới phát thải ròng bằng 0, góp phần thực hiện cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra ở thành phố Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh.

Chiếu sáng phục vụ phát triển các ngành nông nghiệp, thuỷ sản hướng tới tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải nâng cao năng lực sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội. Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, tạo vẻ đẹp không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị góp phần an ninh, an toàn, thân thiện môi trường và thu hút khách du lịch…

chieu-sang-do-thi.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam phát biểu tại hội nghị khoa học

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam, chiếu sáng, đặc biệt là chiếu sáng LED phát triển như vũ bão, nhiều vấn đề mới đã và đang đặt ra trong nghiên cứu, ứng dụng cũng như trong quản lý nói chung. Quản lý vận hành và khai thác nhằm thúc đẩy các công nghệ mới này phát triển đúng hướng để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhưng phải bảo vệ môi trường. Cùng với triển lãm công nghệ và sản phẩm chiếu sáng mới nhất của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, từ các doanh nghiệp của Việt Nam, hội thảo lần này thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp trong xã hội.

Tại hội nghị, bà Đặng Anh Thư, Phó cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), nhận định phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực chiếu sáng đặt ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra các thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp chiếu sáng.

Bà Thư cho rằng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quản lý chiếu sáng cũng cần phải được rà soát điều chỉnh; xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp vừa khuyến khích vừa có các yêu cầu mang tính bắt buộc tạo động lực thúc đẩy phát triển chiếu sáng là rất cấp thiết...

Theo bà Thư, hiện nay ứng dụng công nghệ mới trong phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị chính là xu hướng và giải pháp tối ưu cho tiết kiệm tiêu thụ năng lượng - bảo vệ nguồn năng lượng điện; giảm khí thải, nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị, giảm tác động đến môi trường... đồng nghĩa với việc góp sức bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

chieu-sang-do-thi-1.jpg
Sông Hàn sẽ được đầu tư, xây dựng thành dòng sông ánh sáng về đêm

Đại diện TP Đà Nẵng, nơi diễn ra hội nghị khoa học, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, tính đến tháng 2/2203, toàn thành phố có 97.881 điểm đèn chiếu sáng (Sodium, Compact, Metal Halide, cao áp Thuỷ ngân và LED), trong đó LED chiếm khoảng 30%. Theo quy hoạch đến năm 2025, thành phố sẽ thay đổi hệ thống đèn công nghệ cũ sang công nghệ mới, hiệu qủa cao, tiết kiệm điện.

Cũng theo ông Tuấn, Đà Nẵng là một trong số ít địa phương xây dựng được trung tâm điều khiển, giám sát điện chiếu sáng công cộng và hiện đã kết nối 450/1.866 tủ điện, phấn đấu đến năm 2025 kết nối 100%. Hiện nay, thành phố đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Dòng sông ánh sáng”, bao gồm cải tạo, đầu tư mới chiếu sáng trang trí các cầu, chiếu sáng hiệu ứng trên mặt nước, bờ kè, công viên và các công trình điểm nhấn kiến trúc dọc 2 bờ sông, đoạn từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn nhằm tạo không gian lung linh, hài hòa về màu sắc và điểm nhấn đặc biệt cho dòng sông Hàn về đêm; kết nối và điều khiển thông minh theo từng kịch bản, linh động và phù hợp theo từng chủ đề, sự kiện thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang triển khai nghiên cứu để đầu tư chiếu sáng trang trí các điểm nhấn khu vực núi Sơn Trà, tạo sản phẩm đặc sắc về hiệu ứng ánh sáng phục vụ du lịch. Xây dựng đô thị thông minh mà trong đó có chiếu sáng thông minh hiện đang là trào lưu và nhiệm vụ đặt ra đối với quá trình phát triển đô thị, đây là mục tiêu mà đô thị Đà Nẵng đang hướng đến.

Bên lề hội nghị còn có các gian hàng triển lãm công nghệ và sản phẩm chiếu sáng mới nhất của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và một số doanh nghiệp Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị, bảo vệ môi trường sống