New Delhi siết chặt hạn chế ô nhiễm trước thềm lễ Diwali
Tối 19/10, chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) thông báo kích hoạt các biện pháp ứng phó theo Giai đoạn 2 của Kế hoạch Hành động Ứng phó theo cấp độ (GRAP-2) trên toàn vùng thủ đô nhằm đối phó tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng nhanh chóng. Động thái này diễn ra ngay trước dịp lễ Diwali - một trong những ngày lễ lớn nhất của người Ấn Độ.
Theo số liệu của hệ thống quan trắc, mức độ ô nhiễm tại New Delhi đã tăng vọt vào tối 19/10, tiến gần mức “rất kém”. Trong 38 trạm đo, có 12 trạm ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng này, trong đó trạm Anand Vihar (phía Đông thành phố) báo cáo chỉ số AQI cao nhất là 430 - mức báo động.

Việc áp dụng GRAP-2 đồng nghĩa chính quyền sẽ triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn: hạn chế hoạt động xây dựng, siết chặt quy định khí thải công nghiệp, cấm sử dụng than, củi và máy phát điện chạy diesel, đồng thời tăng cường quét dọn, phun nước trên các tuyến đường để giảm bụi mịn.
Trước đó một tuần, khi chỉ số AQI đạt 211 - mức “kém”, Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM) đã triển khai GRAP-1 với các biện pháp cơ bản như hạn chế bụi xây dựng, giám sát khí thải, cấm đốt rác và khuyến cáo người dân đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp hạn chế ra ngoài. GRAP-2 được kích hoạt khi AQI nằm trong khoảng 301 - 400.
Các chuyên gia môi trường cảnh báo tình trạng ô nhiễm tại vùng thủ đô có thể nghiêm trọng hơn sau lễ Diwali vào ngày 20/10, khi hoạt động đốt pháo ăn mừng cộng hưởng với điều kiện khí tượng bất lợi khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, làm không khí càng ngột ngạt và độc hại.
Chính quyền New Delhi kêu gọi người dân tuân thủ các khuyến nghị và hạn chế tối đa các hành vi làm gia tăng ô nhiễm trong dịp lễ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.