Ngành điện tổng lực khắc phục sự cố, nỗ lực cấp điện trở lại sớm nhất sau bão số 10
Bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An – Hà Tĩnh ngày 29/9 đã gây thiệt hại đặc biệt nặng nề cho hệ thống lưới điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
Tại Nghệ An, thống kê sơ bộ cho thấy lưới điện trung áp bị hư hỏng 258 cột, trong đó 157 cột gãy đổ, 101 cột nghiêng hoặc rạn nứt; khoảng 5.100 mét dây điện bị đứt. Lưới điện hạ áp hư hỏng 578 cột (468 cột gãy đổ, 110 cột nghiêng, sạt lở); 14.931 mét dây dẫn bị đứt; gần 1.000 công tơ bị phá hủy. Thiệt hại này đã ảnh hưởng đến hơn 1,09 triệu khách hàng sử dụng điện.

Tại Hà Tĩnh, nhiều khu vực trọng điểm cũng ghi nhận tình trạng cột điện gãy đổ, dây dẫn đứt hàng loạt, gây mất điện diện rộng ở Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Một số trạm biến áp bị hư hỏng nặng, trong khi mưa lớn, gió giật cấp 11–12 khiến việc tiếp cận và khắc phục gặp nhiều khó khăn.
Ngay sau khi bão tan, các Công ty Điện lực Nghệ An và Hà Tĩnh đã đồng loạt huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, lập các tổ công tác đến từng địa bàn bị thiệt hại để kiểm đếm, khắc phục. Ưu tiên số một là khôi phục cấp điện cho các phụ tải trọng yếu như Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND các tỉnh, công an, quân sự, bệnh viện, nhà máy nước, trung tâm xã phường…

Trước mức độ thiệt hại lớn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) đã huy động lực lượng tổng hợp gồm 9 đội xung kích từ các Công ty Điện lực: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, với tổng cộng 545 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng tăng cường cho Nghệ An – Hà Tĩnh. Đặc biệt, chiều 29/9, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thành lập đội xung kích 65 thành viên, gồm kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, mang theo xe cẩu, xe chuyên dụng và vật tư thiết yếu lên đường chi viện cho Nghệ An. Trước đó, trong tháng 8, đơn vị này cũng từng cử 45 cán bộ kỹ thuật vào hỗ trợ Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục bão số 5.
Ngoài ra, hàng chục nhà thầu xây lắp cũng được huy động tham gia sửa chữa khẩn cấp. Các đội hỗ trợ đã được phân công trực tiếp về các khu vực chịu thiệt hại nặng như TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành (Nghệ An) và Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. Với tinh thần “khẩn trương – an toàn – hiệu quả”, toàn ngành điện đang nỗ lực cao nhất để khôi phục cấp điện sớm nhất cho nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, sớm ổn định đời sống và sản xuất sau bão số 10.