Ngập lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp có nguy cơ vỡ

Minh An|29/06/2020 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lớn gây lũ lụt bất thường làm xuất hiện tin đồn đập Tam Hiệp có nguy cơ không chịu nổi và bị vỡ.

Mưa lũ kéo dài suốt nhiều tuần cùng tình trạng ngập nặng ở miền nam Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của 14 triệu người và gây thiệt hại kinh tế khoảng 27,8 tỉ nhân dân tệ (3,8 tỉ USD).

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho hay, mưa lũ khiến khoảng 774.000 người ở 26 tỉnh thành của Trung Quốc phải đi sơ tán và 81 người đã mất tích hoặc chết. Ngoài ra, hơn 10.000 ngôi nhà cũng đã bị phá hủy.

Giới chức tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc cho hay, 3 người đã thiệt mạng và 12 người mất tích sau đợt mưa bão từ đêm ngày 26/6 ở huyện Miện Ninh. Trong một vụ việc, 2 phương tiện giao thông đã bị rơi xuống sông, khiến 2 người tử vong và 3 người khác vẫn chưa thể xác định còn sống hay đã chết.

Tân Hoa Xã đưa tin thêm, Trung Quốc đang trải qua mùa mưa lớn bất thường trong năm nay với cảnh báo mưa bão liên tục trong 26 ngày trong tháng Sáu.

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Trong hơn 20 ngày kể từ tháng Sáu, mực nước của 197 con sông đã vượt mức cảnh báo. Đáng nói, mực nước của 10 con sông ở mức cao lịch sử”, People’s Daily dẫn lời ông Liu Zhiyu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo thủy văn thuộc Bộ Thủy Lợi Trung Quốc.

Cũng theo People’s Daily, ở thành phố Trùng Khánh, cảnh báo đỏ đã được ban hành vào ngày 22/6 đối với sông Qi. Đây là lần đầu tiên cảnh báo lũ ở mức cao nhất được ban hành ở thành phố này kể từ khi hệ thống giám sát thủy văn được xây dựng cách đây 80 năm.

People’s Daily cho hay, theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, kiểu thời tiết khắc nghiệt năm nay là do tác động suy yếu của hiện tượng El Nino bắt đầu từ tháng 11/2019 và có khả năng tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực tây nam Trung Quốc cũng như khu vực hạ lưu sông Dương Tử trong thời gian tới.

Đập Tam Hiệp có an toàn?

Các chuyên gia Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin mà truyền thông phương Tây đăng tải về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, vì mưa lũ kỷ lục ở phía nam Trung Quốc.

Kể từ khi Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ tháng Sáu, nhiều khu vực ở phía nam và phía đông đất nước này đã liên tiếp chứng kiến những cơn mưa lớn cùng lượng nước lớn đổ xuống sông hồ gây tình trạng ngập nặng.

Mực nước đáng báo động trên làm xuất hiện nhiều tin đồn về việc đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ và những người dân sinh sống ở các khu vực xung quanh cần phải đi sơ tán.

Song theo ông Guo Xun, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Công trình thuộc Cục Động đất Trung Quốc, đập Tam Hiệp có khả năng chứa lượng nước nhiều hơn nhiều so với mức đang tiếp nhận.

Cũng theo ông Guo, đập được thiết kế để chịu được mực nước “ngàn năm có một” là 175 m hoặc lượng nước đổ vào đập lên tới 70.000 m3/giây. Do đó, mức nước lên tới 147 m và 26.500 m3/giây đổ vào đập là hoàn toàn an toàn và con đập có thể chịu được.

Ông Guo nói thêm, việc mực nước cao hơn 2 m so với cảnh báo lũ có nghĩa là cần phải xả lũ để cân bằng lượng nước vào và ra. Đây là quy trình thông thường trong mùa mưa.

Trong một tuyên bố, Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp China Three Gorges Corp (CTGC) cũng nhấn mạnh, dữ liệu giám sát cho thấy con đập vẫn đang hoạt động bình thường và dự án này hoàn toàn an toàn cũng như đáng tin cậy.

Còn theo ông Guo, đập Tam Hiệp được trang bị “hệ thống kiểm tra sức khỏe” đa kênh. Do đó, nó sẽ đưa ra cảnh báo khi phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào trước khi những thay đổi này có thể nhìn bằng mắt thường.

Ảnh chụp trên không tại thành phố Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ngày 9-6 – Ảnh: XINHUA.

Mưa lũ ở Trung Quốc liệu có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Trước những diễn biến nghiêm trọng của tình hình mưa lũ tại nước này, hôm qua 28/6 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống mưa bão cũng như công tác cứu trợ người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Liên quan đến mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc và những lo ngại của người dân về nguy cơ có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định: “Các khu vực mưa lũ lớn đang diễn ra hiện nay bên Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực Đông và Đông Nam Trung Quốc và không ảnh hưởng tới Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết: “Mưa lũ ở miền nam Trung Quốc hiện nay không ảnh hưởng đến Việt Nam. Toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật bản, không đổ ra biển Đông”.

Nói về những nguy cơ khi nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp (Trung Quốc), Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ: “Đập Tam hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), cách Vũ Hán khoảng 70km sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Nếu xảy ra mưa lũ ở Vân Nam có thể ảnh hưởng tới Việt Nam”.

Lưu ý các hồ chứa ở phía Bắc Việt Nam về một số vấn đề khi bước vào mùa mưa lũ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng: “Các hồ thủy điện lớn của Việt Nam có dung tích phòng lũ nên cơ bản lũ theo tần suất thiết kế thì kiểm soát được. Nhưng hồ thủy điện nhỏ không có dung tích phòng lũ nên nếu điều hành xả nước trước lũ không tốt sẽ dẫn đến nguy cơ lũ chồng lũ. Vậy Thứ trưởng Hiệp đề nghị các ngành, các địa phương cần hết sức chú ý đến vấn đề này”.

Minh An

Bài liên quan
  • Tác động của biến đổi khí hậu (Bài 4): Giải pháp nào giúp giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu?
    Moitruong.net.vn – Hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng như nắng nóng kéo dài dẫn đến hạn hán, cháy rừng, tỉ lệ động vật tuyệt chủng tăng lên, băng tan khiến mực nước biển dâng cao, ô nhiễm không khí, bão bụi và sạt lở đất… Tất cả đều khiến trái đất dần bị hủy hoại và nhấn chìm. Do đó,  cần có những giải pháp ứng phó, khắc phục làm giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu để cứu lấy chính mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngập lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp có nguy cơ vỡ