Ngày 1/9: Thêm 22 người khỏi Covid-19

An Nhiên|01/09/2020 10:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ba bệnh nhân Hải Dương, ba ca Hà Nội, hai ở Quảng Trị, 7 tại Quảng Nam, hai TP HCM, 5 Đà Nẵng, được công bố khỏi Covid-19 ngày 1/9.

Tại Hải Dương, 3 bệnh nhân 963, 972 và 973 được công bố khỏi Covid-19, sáng 1/9. Họ đều liên quan tới ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi, sống tại các phường Tân Bình, Thanh Bình và Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện hơn 14 ngày, tối thiểu ba ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần, đến nay họ liên tiếp 4 lần âm tính nCoV, không ho, không sốt, đủ điều kiện xuất viện.

Tại Hà Nội, ba người được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi Covid-19 chiều 1/9 gồm các số 678, 812, 1038. Trong đó, “bệnh nhân 812”, nam, 62 tuổi, nhân viên giao pizza tại Hà Nội, từng được ghi nhận bệnh nhân nặng, phải thở máy xâm nhập. “Bệnh nhân 1038” là F1 của “bệnh nhân 1034” – người rời khu cách ly tập trung tại Hải Dương trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

Ba bệnh nhân này đã ba lần âm tính nCoV, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Họ được bàn giao về cơ sở y tế địa phương, tiếp tục cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Ông Đỗ Văn Hùng (trái), Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho hai bệnh nhân 861 và 833. Ảnh: Hoàng Táo

Tại Quảng Trị, bệnh nhân 833 và 861 sau 6 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính nCoV, sức khỏe ổn định, được xuất viện chiều 1/9.

Thời gian qua họ điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị. Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng trao giấy chứng nhận khỏi Covid-19 cho hai người này. Đây là hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của tỉnh Quảng Trị khỏi bệnh, xuất viện.

“Bệnh nhân 833”, nữ, 29 tuổi, trú phường Đông Giang, TP Đông Hà, dương tính với nCoV ngày 11/8.

“Bệnh nhân 861”, nữ, 36 tuổi, trú thôn Hà Thanh (xã Gio Châu, huyện Gio Linh), dương tính với nCoV ngày 8/8. Trong thời gian điều trị, “bệnh nhân 861” có con nhỏ dưới một tuổi nên phải đi theo mẹ. Cháu bé cũng có hai lần âm tính với nCoV.

Sở Y tế Quảng Trị yêu cầu hai bệnh nhân này tiếp tục cách ly y tế tại nhà trong 14 ngày, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Tại lễ ra viện, Sở Y tế Quảng Trị đã tuyên dương đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị tích cực điều trị, chăm sóc và động viên các bệnh nhân trong thời gian qua.

Hiện, Quảng Trị còn điều trị bốn bệnh nhân Covid-19, gồm các số 749, 750, 862 và 904.

Năm người nhận giấy chứng nhận khỏi Covid-19, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, sáng 1/9. Ảnh: Đắc Thành.

Tại Quảng Nam, năm người được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố khỏi sáng 1/9, gồm các số 462, 562, 599, 626, 931. Hai bệnh nhân 860, 933 tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, cũng xuất viện.

Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP HCM, sáng nay cũng có hai người được công bố khỏi bệnh, trong đó một ca tái dương tính, một ca là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tại Đà Nẵng, 5 bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng khỏi Covid-19, ra viện.

Như vậy, tổng cộng hôm nay 22 người khỏi Covid-19.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 1/9: Thêm 22 người khỏi Covid-19