Nghệ An dán tem truy xuất nguồn gốc nông sản

12/12/2017 10:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các địa phương và ngành chức năng trong tỉnh thực hiện việc dán tem ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, địa chỉ… của một số loại nông sản do tỉnh sản xuất.

Từ tháng 12/2017, ổi lê Nam Đàn – Nghệ An chính thức được dán tem truy xuất nguồn gốc

Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, đơn vị này mới đây đã phối hợp với HTX Dịch vụ nông nghiệp chính thức in và dán tem truy xuất điện tử nguồn gốc với thương hiệu “Ổi lê”.

Bắt đầu từ tháng 11/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã tiến hành dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh bằng điện thoại thông minh; từ tháng 12/2017, bắt đầu tại 2 xã Nghĩa Sơn và Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn), Sở cũng tiến hành dán tem truy xuất nguồn gốc điện tử đối với ổi lê.

Thông qua tem được dán, người mua hàng chỉ cần dùng điện thoại di động hoặc các thiết bị thuận tiện khác là có thể truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng nông sản.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An thì ngoài cam Vinh, ổi lê Nam Đàn thì một số mặt hàng nông sản khác hướng dự kiến có thể dán tem truy xuất được trong thời gian tới như nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, chanh leo Quế Phong, các nông sản đóng gói sẵn…

Cũng theo ông Hùng, thì việc chắc chắn được dán tem hay không, lại tùy thuộc hoàn toàn vào người sản xuất. Thực tế, khi các cơ sở sản xuất đáp ứng đúng yêu cầu về quy trình sản xuất đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp vệ sinh và được các cơ quan chức năng chứng nhận, thì việc dán tem là không hề khó.

Tuệ An (t/h)

Bài liên quan
  • Khoảng trống quản lý chất thải xây dựng: (bài 2): Bài toán đổ thải “trái phép” ở Nghệ An chưa có lời giải dứt điểm
    Tại nhiều khu vực ở Nghệ An, không khó để bắt gặp những bãi phế thải xây dựng tự phát nằm ven đường, cạnh khu dân cư, trên các bãi đất trống hoặc dọc hành lang giao thông. Từ gạch vỡ, bê tông, đất đá đến vật liệu sau phá dỡ công trình bị đổ bỏ tùy tiện, tất cả đang tạo nên những “điểm nghẽn” về môi trường. Thực trạng đó cho thấy công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải xây dựng trên địa bàn vẫn còn không ít bất cập, cần được nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp đồng bộ, căn cơ hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An dán tem truy xuất nguồn gốc nông sản
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.