Ngư dân Hà Tĩnh giao nộp rùa biển quý hiếm nặng 40kg mắc lưới
Trong lúc đánh bắt hải sản gần bờ, một ngư dân ở Hà Tĩnh phát hiện cá thể rùa biển quý hiếm nặng khoảng 40kg mắc vào lưới. Ngay sau đó, người này đã tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Theo đó, ông Hoàng Văn Tuyền (53 tuổi, trú tổ dân phố Đông Yên 4, phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực ven bờ đã phát hiện một cá thể rùa biển bị mắc trong lưới.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã sau thời gian được lực lượng công an địa phương tuyên truyền, ông Tuyền đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là một cá thể vích (rùa xanh) có trọng lượng khoảng 40kg. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc diện được ưu tiên bảo vệ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an phường Hoành Sơn đã phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo Ngang cùng ông Hoàng Văn Tuyền đưa cá thể rùa biển trở lại môi trường tự nhiên ngay trong sáng cùng ngày.
Theo cơ quan chức năng, vích có tên khoa học là Chelonia mydas, thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ. Loài này hiện nằm trong Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo quy định tại Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo các chuyên gia bảo tồn, vích (tên khoa học Chelonia mydas) là một trong năm loài rùa biển thường xuất hiện ở vùng biển Việt Nam. Loài này có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái biển, đặc biệt là các thảm cỏ biển và rạn san hô. Tuy nhiên, số lượng rùa biển trong tự nhiên đang suy giảm do nạn săn bắt trái phép, ô nhiễm môi trường biển, rác thải nhựa và tình trạng mắc vào ngư cụ trong quá trình kiếm ăn, di chuyển.
Vích hiện được xếp vào nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ, nằm trong Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và được bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán hoặc nuôi nhốt trái phép loài này đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Thời gian qua, tại nhiều địa phương ven biển như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận hay Côn Đảo, các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ rùa biển. Nhiều trường hợp ngư dân phát hiện rùa mắc lưới đã chủ động báo tin và phối hợp thả về tự nhiên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn các loài động vật biển quý hiếm.
.jpg)



