Người Sài Gòn tấp nập du xuân trong nắng đẹp

Trúc Linh (t/h)|07/02/2019 14:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, mặc dù trời khá nóng, các điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn thu hút rất đông người dân Sài Gòn đổ về thưởng lãm, du xuân.

– Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, đường phố Sài Gòn lại ngập tràn sắc hoa tươi từ nhiều nơi hội tụ. Hoa hiện diện ở khắp nơi từ trong nhà, ngoài phố, đến công viên…Xúng xính váy áo đẹp, hàng nghìn người, đặc biệt là các cặp nam thanh nữ tú… đổ về các hội hoa xuân trong thành phố để dạo chơi, chụp ảnh dưới tiết trời nắng vàng. Tất cả đều tạo nên một không khí mùa xuân tươi mới.

>>> Thái Nguyên: Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm

>>> Xanh mãi những khúc ca xuân

Mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, mặc dù trời khá nóng, các điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn thu hút rất đông người dân Sài Gòn đổ về thưởng lãm, du xuân.

Ngày Tết, những hội hoa trong thành phố lúc nào cũng tấp nập. Đông vui nhất vẫn là chợ hoa, hội hoa nằm trong trung tâm thành phố như: Tao Đàn, Công viên 23/9, đường Hoa Nguyễn Huệ… Là nơi hội tụ hàng trăm loại hoa tươi, được bài trí trong không gian đầy cây xanh kết hợp với nhiều loại sinh vật cảnh, triển lãm, sân khấu ca nhạc… hội hoa Tao Đàn luôn là không gian lý tưởng thu hút nhiều gia đình đến du xuân.

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ thỏa sức làm dáng chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết. Các cô gái trang điểm lộng lẫy trong những tà áo dài thướt tha cũng trở thành những người mẫu cho các nhiếp ảnh gia sáng tác.

Dưới đây là một số hình ảnh cho không khí du xuân đang rất náo nhiệt tại TP.HCM:

Sáng mùng 2 Tết, đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng nghìn người dân thành phố và du khách tham quan, chụp hình. Đến gần trưa, lượng người đổ về đây du xuân càng đông. Ảnh: Zing

Đường hoa Tết Nguyễn Huệ cũng là địa điểm thường xuyên thu hút khách du lịch, người nước ngoài tới thưởng lãm không khí Tết của người Việt. Ảnh: Zing

Các cô gái trang điểm lộng lẫy trong những tà áo dài thướt tha cũng trở thành những người mẫu cho các nhiếp ảnh gia sáng tác. Ảnh: Zing

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ thỏa sức làm dáng chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết. Ảnh: Zing

Một số tiểu cảnh thu hút nhiều người đứng lại ngắm nhìn, chụp hình. Ảnh: Zing


 Không khí xuân trên đường hoa thêm rộn ràng khi có một số người hóa thân thành chú heo, thần Tài, Tôn Ngộ Không… cùng chụp hình, làm trò với khách.

Tuy nhiên, giữa trưa ở Sài Gòn nắng khá gắt, nóng 34-35 độ C khiến việc du Xuân của nhiều người bị ảnh hưởng. Hàng trăm kỳ hoa, dị thảo thu hút du khách đến thưởng lãm tại hội hoa xuân này. Ảnh: Zing

Những chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương – Nuôi heo đất “Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo TP.HCM” thu hút nhiều người lì xì và chụp ảnh. Những tiểu cảnh gia đình heo lao động, vui nhộn thu hút nhiều người chụp hình lưu niệm với linh vật Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Zing

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Sài Gòn tấp nập du xuân trong nắng đẹp