Nhãn lồng tiến vua Hưng Yên: Món đặc sản mang lại tiền tỷ cho nông dân

Thắng Nam (th)|20/07/2017 01:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhãn lồng trồng ở xã Hồng Nam, tp. Hưng Yên nổi tiếng với loại quả to, hạt nhỏ, vỏ mỏng mềm, cùi dày, hương vị thơm ngọt. Chính vì vậy nhãn ở đây được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, quả ra bao nhiêu đều nhanh chóng được các thương lái thu mua hết.

Theo thông tin từ báo NN, hiện tại, các nhà vườn địa phương đang bước vào mùa thu hoạch nhãn. Giá bán đầu vụ cắt tại vườn dao động ở mức 50 – 60 nghìn đồng/kg. Dự báo, vào thời kỳ thu hoạch rộ (trong tháng 8), giá nhãn vẫn sẽ ở mức trên 30 nghìn đồng/kg vì nhiều địa phương trên miền Bắc năm nay không được mùa nhãn.

Ông Đặng Văn Xây, Chủ nhiệm HTX Nhãn lồng Hồng Nam cho biết, toàn xã có hơn 300ha nhãn đang ở thời kỳ khai thác kinh doanh. Trung bình mỗi hộ gia đình trồng 5 – 7 sào nhãn. Rất nhiều hộ trồng trên 1 mẫu. Một số hộ trồng 3 – 4 mẫu nhãn. Tổng sản lượng nhãn quả của xã năm nay ước đạt 3.500 tấn. Giá trị hơn 100 tỷ đồng. Tương đương giá trị sản lượng nhãn năm 2016.

Nét mới trong mùa thu hoạch nhãn ở Hồng Nam năm nay là: Nhiều nhà vườn đã áp dụng qui trình thâm canh nhãn VietGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và thời gian cho thu quả kéo dài từ tuần đầu tháng 7 tới giữa tháng 9.

Đáng chú ý, nhãn Hồng Nam luôn có sự khác biệt với nhãn Thái Lan là, có hương thơm đặc trưng, chùm quả chụm, cùi quả bao gồm 2 lớp lồng bọc vào nhau, nên thường gọi là nhãn lồng. Nhãn Thái Lan quả rải đều trên chùm, bản lá to và dài hơn nhãn Hưng Yên, cùi quả có vị hăng nhẹ hoặc hơi ngái ngái.

Thắng Nam (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhãn lồng tiến vua Hưng Yên: Món đặc sản mang lại tiền tỷ cho nông dân