Nhật Bản ban bố cảnh báo dày đặc trước diễn biến thời tiết bất thường
Nhiệt độ cao kỷ lục cùng những cơn mưa giông dữ dội đang khiến nhiều khu vực tại Nhật Bản rơi vào tình trạng thời tiết cực đoan. Trước diễn biến khó lường, chính phủ nước này đã liên tiếp phát đi cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người dân.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, do ảnh hưởng của luồng không khí ấm và ẩm, kết hợp với áp thấp nhiệt đới, mây dông đã hình thành và gây mưa lớn ở nhiều nơi, đặc biệt tại khu vực ven biển Nhật Bản thuộc vùng Tohoku. Mưa to được dự báo kéo dài đến hết ngày 21/8. Cơ quan này khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ trước nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt ở vùng trũng thấp và khả năng mực nước sông dâng cao.
Lượng mưa trong 12 giờ qua (tính đến 6h30 sáng 20/8 theo giờ địa phương) đạt 183,5 mm tại Cao nguyên Tazawako (thành phố Senboku, tỉnh Akita) và 138 mm tại Yasumiya (thành phố Towada, tỉnh Aomori). Do nguy cơ lở đất cao, lúc 7h50 sáng cùng ngày, thành phố Senboku (tỉnh Akita) đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 185 hộ gia đình tại thị trấn Nishiki. Chính quyền địa phương đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực nguy hiểm nhanh chóng sơ tán để bảo vệ tính mạng.
.png)
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo, trong 24 giờ tới (tính đến sáng 21/8), lượng mưa có thể đạt 150 mm tại nhiều khu vực thuộc Tohoku và 100 mm tại Hokkaido. Ngoài cảnh báo lở đất và lũ lụt, cơ quan này cũng khuyến cáo người dân đề phòng sét đánh, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá.
Trái ngược với tình hình mưa lớn ở Tohoku và Hokkaido, tại các tỉnh phía Bắc và vùng Kanto, thời tiết nắng nóng nguy hiểm tiếp tục kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 20/8 dự kiến chạm mức 38°C tại Saitama và Kofu; 37°C tại Fukushima, Toyama, Osaka, Takamatsu và Tottori; và 35°C tại trung tâm Tokyo, Yamagata, Yokohama, Fukui, Fukuoka và Kumamoto. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nguy cơ say nắng ở mức “rất cao” tại 19 tỉnh, từ vùng Kanto đến Kyushu. Người dân được khuyến cáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, như uống nhiều nước và bổ sung điện giải, nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng điều hòa trong nhà, mặc quần áo chống nóng khi làm việc ngoài trời, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng bất thường và đưa người bị sốc nhiệt đi cấp cứu kịp thời.
Theo Cơ quan Quản lý Cháy nổ và Thảm họa thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, chỉ tính trong tuần 11 - 17/8, cả nước ghi nhận 5.141 ca nhập viện do say nắng, giảm hơn 2.400 ca so với tuần trước đó. Trong số này có 2 ca tử vong, 1.764 ca có triệu chứng từ trung bình đến nặng cần điều trị, và 3.309 ca nhẹ. Từ 1/5 đến 17/8, Nhật Bản đã ghi nhận 75.352 ca say nắng, giảm gần 900 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này tiếp tục kêu gọi người dân tăng cường biện pháp phòng chống say nắng trong bối cảnh dự báo nắng nóng kéo dài những ngày tới.