Nhiều địa phương triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Mai Nhi|31/05/2018 07:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sắp tới ngày 1/6, ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhiều địa phương triển khai Tháng hành động vì trẻ em. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giúp trẻ em phòng chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em, được sống an toàn, lành mạnh. Đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong thế giới công nghệ số.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội

Theo đó, hôm nay (31/5), tại Cung Thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Lễ Khai mạc hè – Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, việc bồi đắp cho tuổi thơ có một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và hạnh phúc chính là mối quan tâm hàng đầu của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Trước đó, tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành khác trong cả nước như Quảng Trị, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bình Định, Khánh Hòa, Yên Bái, Quảng Ninh… cũng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Bên cạnh đó, mỗi địa phương lại có những hoạt động, chương trình tổ chức khác nhau, phù hợp với trẻ em mỗi vùng miền như tổ chức thi vẽ tranh, tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ năng khiếu… Làm sao trong những tháng hè, bên cạnh việc được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí các em còn được rèn luyện thân thể, được tham gia các hoạt động xã hội của địa phương, được trang bị thêm những kiến thức tự bảo vệ mình khi tham gia mạng xã hội, khi gặp người lạ hoặc cách ứng xử trong các tình huống nguy hiểm.

Mai Nhi

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018