Ninh Bình đăng cai năm du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”

Trang Hạ (t/h)|22/08/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Năm Du lịch quốc gia 2020 Ninh Bình cùng với 16 tỉnh, thành phố khác sẽ cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2020, với chủ đề: “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”.

Chiều 21/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 – Ninh Bình đã họp phiên đầu tiên. Theo đó, tỉnh Ninh Bình sẽ đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa lư – Cố đô ngàn năm” với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch nổi bật, dự kiến thu hút được nhiều du khách thập phương và quốc tế đến Việt Nam trong năm tới, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 2/2020.

Sau đó, Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”, hội thảo quốc tế về bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới gắn với phát triển du lịch bền vững, hội thảo “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình”…

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Ninh Bình, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh những năm tiếp theo.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 khẳng định: Những năm gần đây, nhiều địa phương mong muốn đăng cai Năm Du lịch quốc gia để thúc đẩy phát triển du lịch. Thực tế cũng cho thấy, địa phương nào tổ chức Năm Du lịch quốc gia thành công thì đều có cơ hội phát triển du lịch bứt phá và tăng tốc nhanh.

16 tỉnh, thành phố đã đăng ký các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2020 Hoa Lư – Ninh Bình. Trong đó, Hà Nội tổ chức lễ hội văn hóa dân gian đương đại tại khu vực không gian hồ Hoàn Kiếm tưởng nhớ ngày Vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long – Hà Nội; lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội và tỉnh, thành phố đại diện Bắc – Trung – Nam, quốc tế. Hà Nam tổ chức hội nghị giới thiệu điểm đến về Khu du lịch quốc gia Tam Chúc và một số điểm, khu du lịch khác. Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ hội Trà hoa vàng. Thanh Hóa tổ chức lễ hội Bà Triệu và kỷ niệm 5 năm đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Bà Triệu. Tỉnh Nghệ An có lễ hội làng Sen toàn quốc kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có nhiều hoạt động đặc sắc nhân Năm Du lịch quốc gia 2020.

Ninh Bình có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, trong đó có điểm nhấn là Cố đô Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long… Đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Trang Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đăng cai năm du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”